Thursday, March 28, 2024

Clip ‘công an Hải Dương đánh người’ bị tung lên mạng

HẢI DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Một clip ghi lại cảnh được cho là cán bộ Cảnh Sát Giao Thông, công an huyện Thanh Hà đánh người vi phạm giao thông đang gây bất bình dư luận.

Theo báo Lao Động ngày 8 Tháng Năm, đoạn video clip dài hơn 4 phút trên do một người dân ghi lại và đăng lên Facebook vào sáng ngày 6 Tháng Năm, thông tin lại toàn bộ diễn biến vụ việc và nhận được hàng ngàn lượt xem, bình luận.

Theo đó, ông Nguyễn Văn M (35 tuổi), ở xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, đi xe máy quên đội nón bảo hiểm đã bị tổ công tác đội Cảnh Sát Giao Thông trật tự và cơ động, công an huyện Thanh Hà chặn xe đòi kiểm tra, xử lý “vi phạm luật giao thông.”

Khi tổ công tác yêu cầu ông M xuất trình giấy tờ để kiểm tra thì ông M cho rằng mình không vi phạm luật giao thông và không xuất trình các giấy tờ liên quan. Thay vì chỉ lập biên bản xử phạt tại chỗ lỗi không đội nón bảo hiểm theo quy định, nhóm công an huyện đã thu giữ xe mang về trụ sở “để giải quyết.” Bất bình ông M phản đối giành lại thì bị đám công an vây tứ phía đánh té xuống đường. Nhiều người dân đi đường bất bình lên tiếng phản đối.

Ngày 8 Tháng Năm, nói với báo Lao Động, đại diện lãnh đạo công an huyện Thanh Hà xác nhận vụ việc xảy ra vào sáng ngày 6 Tháng Năm. Song, vị này cho rằng: “Trong quá trình giằng co, người vi phạm có hành vi chống đối nên Trung Úy Nguyễn Thành Trung, cán bộ trong tổ công tác đã buộc phải sử dụng biện pháp nghiệp vụ để khống chế, khiến cả 2 cùng ngã ra đường. Tổ công tác đã đỡ cả 2 dậy và giải thích cặn kẽ các lỗi đối với người vi phạm. Lúc này, người vi phạm mới xuất trình giấy tờ để lực lượng chức năng kiểm tra.”

Sau khi đánh xong, qua kiểm tra, thấy ông M có đầy đủ giấy tờ cần thiết nên tổ công an đã phải cho đi và chỉ “nhắc nhở” nên đội nón bảo hiểm. (Tr.N)

Vợ Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đình Huy ra tòa án Đức làm nhân chứng

MỚI CẬP NHẬT