Thursday, March 28, 2024

Côn đồ ở Nghệ An xông vào trường đánh thầy giáo, học sinh

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Một thầy giáo và một nam sinh lớp 12 ở trường trung học Lê Lợi, huyện Tân Kỳ, bị một nhóm côn đồ tấn công bằng gạch đá phải khâu nhiều mũi.

Ngày 14 Tháng Mười Một, ông Trần Đình Năm, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Lê Lợi, xác nhận với báo Lao Động, khoảng 3 giờ chiều 13 Tháng Mười Một, hai nam thanh niên cùng ngụ xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, đã uống bia rượu trước đó, chạy xe gắn máy vào sân trường rồi rú ga khiến nhiều học sinh, giáo viên của trường hoảng sợ.

Thấy vậy, ông Nguyễn Văn Giáp, giáo viên, chạy ra đóng cổng ra vào, và hỏi hai thanh niên này làm gì thì liền bị một nam thanh niên khác leo qua tường rào, xông tới tấn công ông Giáp tới tấp.

Bất bình, nhiều học sinh đã lao ra ngăn cản và bảo vệ thầy giáo, thì bị nhóm côn đồ dùng gạch tấn công. Hậu quả, em Nguyễn Văn Tài, học sinh lớp 12, bị một người dùng gạch đánh vào đầu gây chảy máu.

Ông Năm nói với báo Tuổi Trẻ: “Em Tài bị khâu năm mũi ở vùng đầu, sức khỏe đã ổn định trở lại. Còn thầy Giáp sáng nay đã quay trở lại trường công tác. Ban giám hiệu nhà trường cũng đến thăm hỏi, động viên thầy trò. Về nguyên nhân vụ việc phía cơ quan công an đang làm rõ.”

Tin cho hay, trong lúc xảy ra sự việc, một thanh niên trong nhóm côn đồ bị học sinh và các giáo viên khống chế, giải đến Ủy Ban Nhân Dân xã Tân Phú bàn giao cho công an. Riêng hai người còn lại bỏ trốn. Đến khoảng 4 giờ 30 phút chiều, sau khi kết thúc buổi học, phía công an xã Tân Phú phối hợp với cảnh sát khu vực đã bắt được.

Cả ba khai tên là Trường, Quân và Thanh được bàn giao cho công an huyện Tân Kỳ để điều tra. (Tr.N)

Mời độc giả xem tường trình APEC 2017 “Tổng thống Trump đi qua bãi biển Mỹ Khê lịch sử”

MỚI CẬP NHẬT