Thursday, March 28, 2024

Con rể ghen với cha vợ, phóng hỏa đốt nhà

TRÀ VINH, Việt Nam (NV) – Thấy cảnh cha vợ ngủ chung giường với vợ và cháu ngoại, ông con rể ở thành phố Trà Vinh nổi cơn ghen, tạt xăng đốt nhà làm cả ba người bị phỏng nặng.

Theo báo Tuổi Trẻ, ngày 28 Tháng Hai, Công An tỉnh Trà Vinh cho biết đã bắt giữ ông Thạch Sê Tha (28 tuổi, ngụ phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về tội “Phóng hỏa đốt nhà” khiến ba người bị phỏng nặng.

Tin cho hay, thời gian gần đây giữa ông Sê Tha và vợ là bà Kim Thị Thanh Nha (30 tuổi) xảy ra mâu thuẫn nên ông Tha bỏ về nhà cha mẹ ruột ở.

Khoảng 8 giờ 30 phút tối 27 Tháng Hai, ông Tha trở về nhà để tìm vợ thì thấy bà Nha đang ngủ trong phòng cùng với cha mình là ông Kim Mỹ Lai (57 tuổi) và con riêng của bà Tha với chồng trước là cháu Sơn Khải Kỳ (9 tuổi).

Nổi cơn cuồng ghen, ông Tha lấy chai rồi rút xăng trong xe gắn máy của mình, sau đó đến phòng ngủ của cha vợ bật lửa đốt xăng ném vào phòng rồi bỏ về nhà cha mẹ đẻ.

Ngọn lửa bùng cháy khiến ông Lai, bà Nha và cháu Kỳ bị phỏng nặng phải chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn, để điều trị.

Qua khám nghiệm hiện trường, ông Tha thừa nhận hành vi phóng hỏa đốt nhà. (Tr.N)

Eximbank phủi trách nhiệm vụ cấp dưới rút hơn chục triệu đô của khách hàng

MỚI CẬP NHẬT