Friday, April 19, 2024

Con trai cựu bí thư Quảng Nam chính thức bị ‘xóa tên’ đảng viên

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Ông Lê Phước Hoài Bảo, giám đốc Sở Kế Hoạch-Đầu Tư tỉnh Quảng Nam, vốn nổi tiếng qua chuyện “mất chim quý” vừa bị đảng CSVN “xóa tên khỏi danh sách đảng viên.”

Lê Phước Hoài Bảo, 30 tuổi, một thứ “thái tử đảng” và là con trai cựu bí thư Tỉnh Ủy Quảng Nam Nguyễn Phước Thanh, bị “Ban Thường Vụ Đảng Ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam” họp sáng Thứ Ba, 13 Tháng Hai, 2018 “hoàn tất các thủ tục xóa tên khỏi danh sách đảng viên,” theo tin một số báo trong nước.

Theo đó, việc xóa tên ông Bảo “được thực hiện theo chỉ đạo của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương tại kết luận đã công bố trước đây.”

Lê Phước Hoài Bảo, được ông bố chống lưng đưa vào ngồi làm tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Kế Hoạch-Đầu Tư “tỉnh nhà.” Dư luận đặc biệt để ý hồi Tháng Hai, 2016, khi báo chí đưa tin hai kẻ trộm đột nhập vào nhà ông giám đốc sở trẻ nhất nước, lấy trộm con chim chào mào mà ông nuôi làm cảnh.

Hôm 2 Tháng Giêng, 2018, báo Thanh Niên thuật lời một “lãnh đạo” Sở Kế Hoạch-Đầu Tư Quảng Nam cho biết ông Bảo đã đi làm lại từ ngày 25 Tháng Mười Hai, 2017 sau khi tự ý ngồi nhà khi biết mình và cả bố mình đang bị các đồng chí “chơi sát ván.”

Bốn ngày sau, tức ngày 29 Tháng Mười Hai, một đoàn công tác của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương của đảng CSVN từ Hà Nội đã đến Quảng Nam “thông báo nội dung kết luận của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương” về “các vi phạm tại Ban Cán Sự Đảng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam và ông Lê Phước Thanh, cựu bí thư Tỉnh Ủy, cựu bí thư Ban Cán Sự Đảng, cựu chủ tịch ủy ban tỉnh Quảng Nam.”

Điểm chính yếu là hài tội ông Lê Phước Thanh đã lợi dụng quyền hạn để “ưu ái” cắt cử con trai qua nhiều chức vụ trong một thời gian kỷ lục, trong khi con ông có nhiều lần vi phạm kỷ luật đảng và cũng không đủ tiêu chuẩn, theo quy định.

Ông Thanh bị cáo buộc “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của đảng, nhà nước về công tác cán bộ; không gương mẫu, có biểu hiện ưu ái, vun vén cho gia đình trong việc quy hoạch, luân chuyển, điều động và quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo giữ các chức vụ (trưởng phòng của Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Mở Chu Lai, phó chủ tịch ủy ban huyện Thăng Bình, phó giám đốc, giám đốc Sở Kế Hoạch-Đầu Tư) không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vi phạm quy trình, thủ tục; để ủy ban tỉnh quyết định cử ông Lê Phước Hoài Bảo đi học thạc sĩ tại nước ngoài bằng ngân sách nhà nước không đúng quy định.”

Cùng bị hài tội dịp này còn có ông Đinh Văn Thu, phó bí thư Tỉnh Ủy, bí thư Ban Cán Sự Đảng, chủ tịch ủy ban tỉnh Quảng Nam, “chưa gương mẫu khi ký văn bản đề nghị bổ nhiệm con trai (Đinh Văn Vũ) khi chưa được phê duyệt quy hoạch. Để ủy ban tỉnh tuyển dụng công chức không qua thi tuyển, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo đối với con trai chưa bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn.”

Còn ông Lê Phước Hoài Bảo thì bị hài tội “không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban Chấp Hành Đảng Bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.”

Không những vậy, “ông Bảo có ý thức tổ chức kỷ luật kém; vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của đảng, bỏ sinh hoạt đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt đảng theo quy định trong thời gian đi học thạc sĩ tại nước ngoài.”

Tội lỗi như thế, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng cho là “nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân” mà vẫn được ông bố đẩy vào các ghế tốt. Theo đà này, ông Bảo còn cơ hội đi xa nữa như những thái tử đảng nổi tiếng khác. (TN)

Nghi phạm bắn chết luật sư Lê Đình Hồ bị bắt

MỚI CẬP NHẬT