Thursday, March 28, 2024

Con trai cựu bí thư Quảng Nam sẽ bị xóa đảng tịch trước Tết

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Sáng 10 Tháng Hai, ông Đinh Nguyên Vũ, bí thư Đảng Ủy Khối Các Cơ Quan tỉnh Quảng Nam, nói với báo Tiền Phong, thủ tục xóa đảng tịch đối với ông Lê Phước Hoài Bảo, giám đốc Sở Kế Hoạch-Đầu Tư tỉnh Quảng Nam, sẽ được tiến hành trong tuần tới.

“Tất cả sẽ được tiến hành trước Tết Nguyên Đán,” ông Vũ cho hay.

Như vậy, chỉ năm ngày sau khi cựu Bí Thư Quảng Nam Lê Phước Thanh bị Ban Bí Thư đảng CSVN “cách” cái chức mà ông không còn giữ từ hơn hai năm nay, thì đến lượt con trai ông là ông Lê Phước Hoài Bảo bị xóa đảng tịch.

Báo này cho hay, trước đó, hôm 30 Tháng Giêng, ông Bảo đã bị “tạm đình chỉ để tiến hành làm thủ tục kiểm điểm theo quy trình.” Hiện, công việc tại sở do ông Nguyễn Hoàng Thanh, phó giám đốc sở phụ trách.

Báo Tiền Phong dẫn kết luận của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương liệt kê một loạt “sai phạm” của ông Bảo: “Không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ ứng cử Ban Chấp Hành Đảng Bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, ý thức tổ chức kỷ luật kém, vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của đảng CSVN, bỏ sinh hoạt đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt đảng theo quy định trong thời gian đi học thạc sĩ tại nước ngoài.”

Như vậy tiếp theo sau vụ “xử lý” cựu Bí Thư Thành Ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh hồi Tháng Mười Một, 2017, ông Bảo, người từng được gọi là “giám đốc sở trẻ tuổi nhất Việt Nam” là trường hợp “hạt giống đỏ” mới nhất bị “kỷ luật theo đúng quy trình.”

Hôm 5 Tháng Hai, ông Lê Phước Thanh ngoài việc bị “cách” cái chức đã mất, còn bị truyền thông trong nước bêu riếu là “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của đảng, nhà nước về công tác cán bộ; không gương mẫu, có biểu hiện ưu ái, vun vén cho gia đình trong việc quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, điều động và quyết định bổ nhiệm con trai; làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.”

Hồi Tháng Mười Hai, 2017, cựu bí thư Quảng Nam đã lên tiếng “xin cơ hội sửa sai cho con trai” nhưng không được “tổ chức” chấp thuận. Báo Zing thời điểm đó dẫn lời ông Thanh: “Bảo vô tình vi phạm điều lệ đảng nên mong lãnh đạo trung ương xem xét để còn có cơ hội đóng góp. Nếu Hoài Bảo bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên thì cuộc đời không còn gì.” (T.K.)

Mời độc giả xem chương trình giáo dục tâm lý “Những phản ứng và biểu hiện bất thường từ con cái”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT