Thursday, April 25, 2024

Con trai giết cha ở Tây Ninh, chặt xác chôn dưới hầm cầu

TÂY NINH, Việt Nam (NV) – Sau khi giết cha, ông con trai ở xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, đã chặt xác nạn nhân đem chôn dưới sàn nhà và hầm cầu nhằm phi tang. Trong khi đó, một “nghịch tử” ở xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, lại đập nát đầu cha mình tử vong tại chỗ.

Tối 13 Tháng Năm, Công An tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ nghi can Phạm Thanh Sang (28 tuổi, ở khu chợ Long Hải, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành) để điều tra về tội “Giết người.” Nạn nhân là ông PVL (57 tuổi), cha ruột của hung thủ.

Căn nhà xảy ra vụ án mạng ở xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. (Hình: Zing)

Theo báo Zing, gần ba tuần qua người dân sống tại xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, không thấy ông L. ra khỏi nhà đi làm. Vài ngày trước, hàng xóm phát hiện nhà ông L. có mùi hôi. Khi họ đến kiểm tra thì bị nghi can Phạm Thanh Sang ngăn cản.

Nghi ngờ có chuyện bất thường, hàng xóm đã báo công an đến kiểm tra thì tìm thấy thi thể ông L.

Qua làm việc, công an xác định nghi can Sang đã giết cha mình khi ông L. đi uống rượu về và xảy ra cự cãi. Bực tức, nghi can đã dùng rựa chém nhiều cái vào đầu ông L., dẫn đến tử vong. Sau đó, nghi can đem thi thể ông L. ra khu vực sàn nước của gia đình chia xác nạn nhân rồi chôn dưới sàn nhà và hầm cầu.

Người dân địa phương cho biết thời điểm sự việc xảy ra, nghi can Sang xin hàng xóm gạch vụn và cát. Nghi can nói nền nhà bị hư hỏng cần sửa chữa và “có biểu hiện sử dụng ma túy đá.”

Nói với báo Tiền Phong chiều tối cùng ngày, Thượng Tá Nguyễn Hai Mừng, trưởng Phòng Tham Mưu Công An tỉnh Tây Ninh, cho biết bước đầu nghi can đã thừa nhận sát hại cha ruột của mình. Công An thị xã Hòa Thành đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, giảo nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.

Trong một vụ án khác liên quan đến việc sát hại cha ruột, ngày 14 Tháng Năm, Công An tỉnh Hậu Giang đã bắt giữ nghi can Thân Văn Khối (33 tuổi, ở xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A) để điều tra về tội “Giết người.”

Theo báo Công Lý, trước đó vào khoảng 2 giờ trưa 13 Tháng Năm, ông TV, cha ruột của nghi can, đi nhậu về thì gặp nghi can đang ở nhà không chịu đi làm. Do thời gian gần đây nghi can “không lo tu chí làm ăn” nên ông V. nhắc nhở con sửa đổi, rồi đi vào phòng ngủ.

Nghi can Thân Văn Khối giết cha ruột ở xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. (Hình: Tiền Phong)

Tức giận, nghi can ra nhà sau lấy một con dao đi vào phòng ngủ đâm bảy nhát vào vùng ngực, sườn, cổ và lưng cha ruột của mình. Chưa dừng lại, nghi can tiếp tục lấy một cây búa đập ba cái vào đầu ông V. làm vỡ hộp sọ, khiến người cha tử vong tại chỗ.

Sau khi giết cha, nghi can Khối “có biểu hiện tâm thần.” Hiện Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An tỉnh Hậu Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT