Saturday, April 20, 2024

Công an và quân đội CSVN được ‘ưu đãi’ vaccine COVID-19 đợt đầu

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một ngày trước thời điểm Việt Nam chính thức tiến hành chích mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên, tờ Công An Nhân Dân hôm 7 Tháng Ba cho biết, Bộ Công An, Quốc Phòng CSVN “được phân bổ 30,000 liều vaccine ngừa COVID-19 để chích cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.”

Con số nêu trên được ghi nhận chỉ xếp sau Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật (CDC) Hải Dương, nơi có ổ dịch thời gian qua nên được phân bổ 32,000 liều.

Công an và quân đội sẽ được ưu tiên chích vaccine AstraZeneca. (Hình: Linh Pham/Getty Images)

Cũng theo báo này, CDC Hà Nội và CDC Sài Gòn chỉ được 8,000 liều.

“Bộ Công An và Bộ Quốc Phòng được phân bổ 30,000 liều vaccine, chủ động tiếp nhận và triển khai tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên theo thẩm quyền quản lý, thực hiện quản lý, sử dụng vaccine hiệu quả, đúng đối tượng theo quy định và thông báo kết quả tiêm chủng về Bộ Y Tế (Cục Y Tế Dự Phòng),” theo tờ Công An Nhân Dân.

Trang web của Bộ Y Tế CSVN cho biết thêm, trong chiến lược tiêm chủng với trên 100 triệu mũi tiêm, Bộ Quốc Phòng sẽ chích cho lực lượng quốc phòng, Bộ Công An tiêm cho toàn bộ cán bộ công an, Bộ Y Tế sẽ đảm nhiệm tiêm cho toàn dân.

Truyền thông nhà nước không cho biết vì sao Bộ Công An, Quốc Phòng CSVN lại được “ưu ái” hơn hẳn các bộ khác cũng như các CDC địa phương.

Trong hôm 7 Tháng Ba, lô vaccine của hãng AstraZeneca đến phi trường Tân Sơn Nhất, tiếp đó được chuyển đến Nội Bài, sau đó vận chuyển đến các địa phương được ưu tiên: Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Giang, Điện Biên…

Báo Zing cùng ngày tường thuật: “Ông Nguyễn Thanh Long, bộ trưởng Y Tế cho biết do số lượng vaccine trong đợt này hạn chế, bộ sẽ ưu tiên tiêm những mũi đầu tiên cho bệnh viện Bệnh Nhiệt Ðới Trung Ương, bệnh viện Bệnh Nhiệt Ðới Sài Gòn và tỉnh Hải Dương. 13 tỉnh, thành có dịch và 18 cơ sở đang điều trị bệnh nhân COVID-19 sẽ được ưu tiên tiêm vaccine.”

Còn theo trang web của Bộ Y Tế CSVN, trong đợt đầu tiêm vaccine, bộ “tập trung ưu tiên cho đối tượng theo đúng Nghị Quyết 21 của chính phủ và người trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch.”

Lô vaccine AstraZeneca đầu tiên được nhập cảng vào Việt Nam.  (Hình: Chí Hùng/Zing)

“Chắc chắn sẽ có những tai biến không mong muốn xảy ra nhưng không vì lý do đó làm lung lay chiến dịch tiêm vaccine. Trên toàn cầu cũng có người tham gia phong trào anti vaccine nhưng lợi ích vaccine ngừa COVID-19 rất rõ ràng, bảo vệ chính cho bản thân và cộng đồng,” ông Long được trang tin dẫn lời. (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT