Thursday, March 28, 2024

Công an bắt đường dây cờ bạc trên mạng trị giá $87 triệu

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ít nhất có sáu người vừa bị bắt với cáo buộc tham gia tổ chức cờ bạc trực tuyến trên internet tại nhiều thành phố ở Việt Nam với số tiền đổ vào ăn thua lên đến $87 triệu.

Một số báo tại Việt Nam hôm Thứ Hai, 9 Tháng Bảy, 2018 cho hay đường dây cá độ trên mạng “quy mô lớn” trên cả nước mới bị triệt phá thông qua mạng cá độ M88 (có tên miền www.m88gin.com) với máy chủ đặt tại Philippines.

Liên tiếp những tháng gần đây, nhiều tổ chức cờ bạc trực tuyến liên tiếp bị phá vỡ tại Việt Nam chứng tỏ nạn cờ bạc khá phổ biến. Con bạc có thể ngồi ngay nhà mình hay sử dụng điện thoại thông minh tại bất cứ chỗ nào để tham dự ăn thua đen đỏ.

Vụ bắt giữ mới nhất diễn ra khi nhiều nước trong vùng Đông Nam Á báo động nạn cờ bạc trực tuyến tăng vọt khắp nơi trong khi có các trận tranh vô địch túc cầu thế giới diễn ra tại nước Nga. Tháng trước, ngày 22 Tháng Sáu, báo chí cho hay bốn người cầm đầu đường dây cá độ 12bet… với số tiền lên đến 600 tỷ đồng bị triệt phá ở Sài Gòn.

Theo tờ Tuổi Trẻ, sáu người mới bị bắt giữ ngày 7 Tháng Bảy, 2018 vì tổ chức cờ bạc trực tuyến gồm Nguyễn Minh Đạt, Trần Thị Hồng Trinh, Trần Đông Ca, Nguyễn Như Hoàng, Lê Hữu Long, Nguyễn Minh Quang. Tuy hoạt động của nhóm này trên quy mô cả nước nhưng trọng tâm là Hà Nội, Sài Gòn và Đồng Nai.

Để bắt giữ, công an đã đưa “14 tổ công tác đồng loạt thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp, triệu tập rất nhiều đối tượng liên quan để làm rõ,” theo tờ Tuổi Trẻ.

Cho tới nay, cờ bạc dưới mọi hình thức vẫn bị cấm tại Việt Nam. Người nào bị cáo buộc tổ chức bài bạc quy mô lớn có thể bị án tù lên đến 10 năm.

Theo tờ Tuổi Trẻ thuật lại tin tức từ công an, đường dây cờ bạc www.m88gin.com “là trang mạng cá độ, đánh bạc của Philippines, máy chủ dữ liệu được đặt tại Philippines. Giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt và thu hút nhiều con bạc người Việt Nam tham gia sát phạt. Trang mạng tổ chức các loại hình thức đánh bạc gồm: Playtech, Thể thao, Casino trực tuyến, Keno và xổ số…”

Hôm 25 Tháng Năm 2018, công an ở tỉnh Hưng Yên đã “triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô lớn, bắt giữ 14 người liên quan để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng.” Số tiền cá cược của nhóm này lên đến 120 tỷ đồng, theo VNExpress.

Trong Tháng Tư, 2018, Tướng Phan Văn Vĩnh, cựu tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát từng được phong tặng danh hiệu “anh hùng công an nhân dân” đã bị tống giam vì bảo kê cho đường dây cờ bạc trực tuyến. Tướng Phan Văn Vĩnh, 63 tuổi, là sếp trực tiếp của Tướng Nguyễn Thanh Hóa, cục trưởng Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao (C50), bị bắt ngày 13 Tháng Ba vừa qua, bị cáo buộc là một trong những người cầm đầu đường dây cờ bạc “khủng” trên mạng với hàng triệu con bạc trên cả nước.

Năm ngoái, nhà cầm quyền Việt Nam dự tính bắt đầu một chương trình thử nghiệm cho phép người dân vào các cơ sở đánh bài được cấp phép (chỉ dành cho người nước ngoài) để bài bạc nếu có lợi tức hàng tháng từ 10 triệu đồng (khoảng $430) trở lên. Tuy nhiên, chưa có tin tức chính thức nào cho thấy chương trình đã được thi hành. (TN)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT