Friday, March 29, 2024

Công an Đồng Tháp ‘bắn chỉ thiên’ gây chết người

ĐỒNG THÁP, Việt Nam (NV) – Một người chở thuốc lá lậu bỏ chạy khi thấy cảnh sát giao thông, một trong hai cảnh sát “đã bắn chỉ thiên một phát súng” khiến người này chết sau đó.

Theo báo Tuổi Trẻ, khoảng 2 giờ chiều 1 Tháng Ba, ông Nguyễn Thanh Sang, phòng Cảnh Sát Giao Thông Đường Bộ, và ông Phạm Hoàng Bửu, phòng Cảnh Sát Cơ Động thuộc Công An tỉnh Đồng Tháp, tuần tra trên tuyến quốc lộ 30, đến huyện Tam Nông thì thấy anh Nguyễn Minh Dương (25 tuổi, xã An Long, huyện Tam Nông) chạy xe gắn máy chở một bao nghi thuốc lá lậu.

Công an yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng anh Dương tăng tốc bỏ chạy về hướng ngược lại.

Thông tin từ công an cho biết “trên đường bỏ chạy, anh Dương đã tự ngã, bị thương nặng. Mặc dù đã được chở đi cấp cứu nhưng đã chết sau đó.”

Tuổi Trẻ dẫn tin công an cho hay: “Trong lúc Thượng Úy Sang và Hạ Sĩ Bửu lái xe về đơn vị thì bị một nhóm khoảng hơn 20 người chặn đường hành hung vì cho rằng đã bắn chết người. Cả hai người đều bị thương, trong đó Thượng Úy Sang bị thương nặng.”

Trong khi đó theo bà ĐTN, chủ phần đất nơi anh Dương bị tai nạn, trong lúc bị công an truy đuổi, anh Dương đã lao thẳng vào cột kilômet trên đường, bị thương nặng. Lúc đó trên xe của anh Dương có một bao thuốc lá lậu.

Tin cho hay, lúc anh Dương bị nạn có nhiều người đến cướp lại thuốc và cự cãi với công an. Một số người dân khác thì cho biết lúc anh Dương té ngã, họ có nghe tiếng súng.

Sau khi xảy ra sự việc, Công An tỉnh Đồng Tháp phối hợp lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, làm rõ sự việc.

Bà Thái Thị Mỹ Trang, trưởng Phòng Tham Mưu Công An tỉnh Đồng Tháp, cho biết thêm, do anh Dương chạy xe quá tốc độ và có hành vi chống lại lực lượng tuần tra nên một trong hai công an “đã bắn chỉ thiên một phát súng.”

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Liêm, cha của anh Dương, yêu cầu làm rõ nguyên nhân có phải anh Dương té ngã do tác động từ phía công an hay không. (Tr.N)

Khánh Hòa “bất lực” vì quá đông du khách ngoại quốc đến

MỚI CẬP NHẬT