Tuesday, April 23, 2024

Dân phẫn nộ vì Lê Thanh Hải chỉ bị cách chức ‘cựu bí thư’ Sài Gòn

LONG AN, Việt Nam (NV) – Công luận cho rằng với những sai phạm liên quan tới dự án Thủ Thiêm, việc ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn, chỉ bị cách chức “nguyên bí thư” là chưa “nghiêm minh, quyết liệt.”

Trong văn bản trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh, thành Long An, Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Thuận… Thanh Tra Chính Phủ CSVN đã “phô trương thành tích” cho rằng “việc phòng chống tham nhũng góp phần củng cố niềm tin trong người dân, làm cho bộ máy nhà nước ngày càng trong sạch, hoạt động hiệu quả, hiệu lực.”

Ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn. (Hình: Zing)

Báo Thanh Niên dẫn nội dung cho biết theo đó từ đầu nhiệm kỳ đến nay, qua thanh tra, kiểm toán Thanh Tra Chính Phủ đã phát giác vi phạm, kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính 135,816 tỷ đồng ($5.88 tỷ) và hơn 900 hécta đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 1,967 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 98 vụ việc, 121 người…

Đặc biệt, đã phối hợp xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, trong đó có bị cáo từng là cán bộ cao cấp, qua đó khẳng định quyết tâm là “không có vùng cấm,” “không có ngoại lệ,” “bất kể người đó là ai” trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng.

Tuy nhiên cử tri tỉnh Long An, chỉ ra rằng vẫn còn một số vụ án tham nhũng có liên quan đến cán bộ cấp cao “chưa được xử lý nghiêm minh, quyết liệt,” trong đó có vụ ông Lê Thanh Hải “sai phạm nghiêm trọng” liên quan đến dự án khu đô thị Thủ Thiêm, quận 2, Sài Gòn, nhưng chỉ bị cách chức “nguyên bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn.”

“Đề nghị Trung Ương xử lý quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới, đáp ứng được lòng tin của người dân đối với nhà nước,” cử tri Long An nêu rõ.

Cựu Bí Thư Hải được công luận cho là “trùm cuối” hay “sâu chúa” trong sai phạm đất đai tại Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm. Trong vụ bê bối này, ông Cang, cựu phó bí thư thường trực, chỉ là thuộc cấp.

Hôm 20 Tháng Mười Hai, 2020, trong bài tường thuật về buổi lễ kỷ niệm 60 năm thành lập “Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam” trên trang web Đảng Bộ Sài Gòn, tên ông Hải được nhắc đến sau hai vị cựu chủ tịch nước CSVN là ông Nguyễn Minh Triết và Trương Tấn Sang.

Việc hiện diện tại một sự kiện quan trọng của đảng bộ Sài Gòn cũng là cách ông Hải bác bỏ những đồn đoán trên mạng xã hội rằng ông này đã “tạm lánh” hoặc “bị di lý ra Hà Nội chờ ngày thành củi trong cái lò của ông Trọng.”

Những người dân Thủ Thiêm, quận 2, mang theo hồ sơ pháp lý, nước mắt đè nén nhiều năm tới buổi tiếp xúc cử tri. (Hình: Zing)

Kể từ sau lần bị đảng CSVN “cách chức cựu bí thư Thành Ủy” hồi trung tuần Tháng Ba 2020, ông Hải đã im ắng và không còn đưa ra phát ngôn mạnh miệng về phòng chống tham nhũng như trước.

Không như dư luận dự đoán, ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, chủ tịch nước CSVN đã không ra lệnh bắt giam ông Hải trước khi diễn ra Đại Hội 13 vì sai phạm ở Thủ Thiêm.

“Chỉ khi nào Lê Thanh Hải vào tù vì tội trạng của ông ấy, người dân Thủ Thiêm mới được an ủi vì những mất mát đã gánh chịu 20 năm!” nhà báo Ngọc Vinh, cựu thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ, viết trên trang cá nhân.

Cùng chung suy nghĩ, người có tên Le Phong bình luận thêm: “Và tù là chưa đủ, phải trả lại đất nhà cho họ, hoặc thương lượng mua theo đúng thời giá thị trường hiện hữu chứ không phải giá do cơ quan nào đặt ra cả…” (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT