Thursday, March 28, 2024

Công an Sài Gòn lập đồn trong phi trường Tân Sơn Nhất

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Để kịp thời “quản lý chặt chẽ các đối tượng chính trị, tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy…” đồn công an được thành lập và đóng trong phi trường Tân Sơn Nhất.

Theo báo VNExpress, sáng 31 Tháng Giêng, Công An thành phố Sài Gòn đã tổ chức “Lễ ra mắt Đồn Công An Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất,” đóng trong phi trường Tân Sơn Nhất, trực thuộc Công An quận Tân Bình.

Đại Tá Phạm Ngọc Khương, phó giám đốc Công An ở Sài Gòn, cho biết phi trường Tân Sơn Nhất là “cảng hàng không dân dụng kết hợp với hoạt động bay quân sự” thuộc địa giới hành chính phường 2, quận Tân Bình.

Trong năm 2017, phi trường Tân Sơn Nhất có hơn 180,000 chuyến bay, với hơn 36 triệu lượt khách. Do đặc thù hoạt động 24/24 giờ, hành khách ra vào mỗi ngày trên 100,000 người, cùng khoảng 30,000 – 40,000 lượt xe cộ, nên khu vực này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.

VNExpress tường thuật: “Phi trường Tân Sơn Nhất cũng là cửa ngõ giao thông lớn nhất Việt Nam, cửa ngõ giao thương quan trọng về chính trị, ngoại giao, kinh tế và văn hóa xã hội. Tuy nhiên, đây cũng là địa bàn, mục tiêu của hàng loạt các loại tội phạm lợi dụng để chống phá nhà nước, hoạt động trộm cắp hành lý, hàng hóa của hành khách, gây rối trật tự, vận chuyển ma túy, vũ khí quân dụng, buôn lậu…”

“Bên cạnh đó, tình trạng hành khách gây rối trật tự công cộng, đe dọa nhân viên hàng không; nạn taxi, xe ôm tranh giành khách, xe dù… cũng hết sức phức tạp. Tuy nhiên, trên thực tế còn nhiều việc chưa được phát hiện, giải quyết kịp thời do chưa có lực lượng chuyên trách đóng tại phi trường nên Bộ Công An đồng ý thành lập đồn công an này,” VNExpress dẫn lời ông Khương nói.

Theo báo Người Lao Động, mỗi năm, Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất phát hiện và giải quyết khoảng 100 vụ liên quan đến an ninh trật tự và an ninh hàng không. (Tr.N)

Nhà hoạt động Trương Minh Tam tị nạn chính trị ở Hoa Kỳ

MỚI CẬP NHẬT