Thursday, March 28, 2024

Công an xã dùng roi điện ‘mời’ dân lên trụ sở, đánh dập não

TÂY NINH, Việt Nam (NV) – Gia đình một cư dân ở xã Tân Đông, huyện Tân Châu, đã  tố cáo một nhóm công an và dân quân xã này giữa đêm khuya đã “mời” người thân lên trụ sở xã rồi dùng roi điện chích, đánh đến dập não.

Cho đến ngày 17 Tháng Tư, ông Nguyễn Văn Đông (40 tuổi), ngụ xã Tân Đông, huyện Tân Châu vẫn phải đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn với chẩn đoán ban đầu là “dập não, tụ máu trong não.”

Nói với báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Kim Hương, vợ ông Đông cho biết gia đình đã làm đơn đề nghị công an huyện Tân Châu, điều tra vụ việc.

Theo đó, tối 14 Tháng Tư, xuất phát từ chuyện tranh chấp lối đi, ông Đông cãi nhau với hàng xóm là bà Oanh, sau đó thì về nhà mình nghỉ. Lát sau, có một nhóm công an và xã đội của xã Tân Đông, đến “mời” ông Đông lên trụ sở làm việc. Cho rằng trời tối, lại đang say rượu nên ông Đông hẹn mai lên xã làm việc. Lực lượng của xã rút về.

Một lát sau, ông Hoàng, bà con họ hàng với cả hai phía ông Đông và bà Oanh qua nhà bà Oanh đập cửa, yêu cầu ra gặp mặt để phân tích phải trái chuyện lấn đất, thu hẹp lối đi. Vô tình cửa kính bị vỡ, tay ông Hoàng bị cắt chảy máu và được người thân đưa về nhà nghỉ. Một lát sau thì công an xã Tân Đông đến tận nhà ông Hoàng yêu cầu về trụ sở làm việc.

Do trời tối, ông Hoàng từ chối về đồn thì liền bị nhóm người gồm nhiều lực lượng công an, dân quân… của xã Tân Đông chích điện rồi đưa đi.

Vết tích trên hông ông Đông được cho là bị chích bằng roi điện. (Hình: Báo Người Lao Động)

Bất bình, ông Đông cho rằng, công an làm thế là sai nên chạy ra can ngăn thì liền bị nhóm công an trên chích điện và đánh gục tại chỗ.

Bà Hương nghi ngờ chồng mình bị thương ở đầu là do bị đánh bằng dùi cui hoặc roi điện, song do trời tối nên không nhìn rõ mặt người đánh.

“Chính mắt tôi thấy chồng tôi chạy ra thì 4-5 người của xã bu lại chích điện chồng tôi. Tôi chạy theo thì thấy họ lấy cái gì đó đập vô đầu chồng tôi, anh ấy nằm bất tỉnh, máu ra rất nhiều,” bà Hương nói với báo Người Lao Động.

Theo bà Hương, công an huyện Tân Châu đã điều tra nhưng bước đầu họ thông báo công an và xã đội Tân Đông đều khẳng định “không ra tay đánh ông Đông. Nạn nhân bị thương ở đầu là do tự té, đập đầu vào gốc cây cao su.”

Để làm rõ sự việc, chiều 17 Tháng Tư, báo Người Lao Động liên lạc qua điện thoại với lãnh đạo công an xã Tân Đông. Vị này xác nhận có sự việc “liên quan đến ông Đông” nhưng từ chối trả lời vì “công an cấp trên đang điều tra.”

Tuy nhiên, chiều cùng ngày, ông Nguyễn Tri Phương, giám đốc công an tỉnh Tây Ninh, khẳng định “sẽ xem lại vụ việc này.” (Tr.N)

Tẩm xăng tự thiêu để phản đối cưỡng chế nhà ở Bình Định

MỚI CẬP NHẬT