Thursday, March 28, 2024

CSVN bắt một nhà báo vì lập trang Facebook ‘bôi nhọ lãnh đạo’

QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Nhà báo Phan Bùi Bảo Thy, trưởng văn phòng đại diện báo Giáo Dục và Thời Đại tại Đà Nẵng, đã bị khởi tố và bắt giam với cáo buộc “lập Facebook ẩn danh nói xấu lãnh đạo.”

Chiều tối 10 Tháng Hai, Công An tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam nhà báo Phan Bùi Bảo Thy (50 tuổi, ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), trưởng văn phòng đại diện miền Trung-Tây Nguyên của báo Giáo Dục và Thời Đại, và ông Lê Anh Dũng (56 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị, trú tại quận 2, Sài Gòn) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331, Bộ Luật Hình Sự.

An ninh tỉnh Quảng Trị đọc lệnh khám xét nơi ở của nhà báo Phan Bùi Bảo Thy. (Hình: Thanh Niên)

Báo Thanh Niên dẫn tin từ Công An tỉnh Quảng Trị cho biết thời gian vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều trang Facebook như “Thu Hà,” “Hoàng Lê” và các Fanpage “Lý Dương Tú,” “Quảng Trị 357,” “Quảng Trị 246”… đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video clip… “có nội dung nói xấu, bôi nhọ, xúc phạm đến uy tín, danh dự của cá nhân,” trong đó có một số cán bộ lãnh đạo tỉnh, bộ, ngành ở trung ương làm “ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của cá nhân các cán bộ lãnh đạo cũng như vai trò, vị trí, chức năng của các cơ quan nhà nước trong một thời gian dài.”

Sau một thời gian điều tra theo dõi đến ngày 5 Tháng Hai, cơ quan hữu trách đã tổ chức khám xét nhà ông Lê Anh Dũng, thu nhiều tài liệu liên quan. Từ lời khai của ông Dũng, sau khi thu thập đủ chứng cứ, Công An tỉnh Quảng Trị đã khám xét nơi ở và bắt khẩn cấp nhà báo Phan Bùi Bảo Thy.

Qua điều tra, ông Thy khai nhận đã cùng ông Dũng “soạn thảo nhiều bài viết có nội dung nói xấu, bôi nhọ cá nhân các lãnh đạo” và cho đăng tải lên mạng xã hội.

Tổ Chức Bảo Vệ Ký Giả (CPJ) cho biết tính đến nay có 16 nhà báo bị giam giữ tại Việt Nam. Lâu nay, tội danh “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước…” thường được nhà cầm quyền CSVN dành để kết án các nhà tranh đấu, hoạt động dân chủ và giới bất đồng chính kiến.

Từ đầu năm 2019 đến nay, tại Việt Nam đã có hàng chục người bị bắt giữ với các cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia và “tuyên truyền, nói xấu lãnh đạo đảng, nhà nước.”

Theo luật Việt Nam, những người bị cáo buộc tội danh nêu trên phải đối mặt với án phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp bị tòa ra phán quyết “phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Nhà báo Phan Bùi Bảo Thy (trái) nhận quyết định bổ nhiệm trưởng văn phòng đại diện miền Trung-Tây Nguyên của báo Giáo Dục và Thời Đại. (Hình: VietNamNet)

Tổ Chức Human Rights Watch (Theo Dõi Nhân Quyền Quốc Tế) chỉ trích nhà cầm quyền CSVN đã mạnh tay đàn áp các tiếng nói đối lập. Theo thống kê của tổ chức này, hiện Việt Nam đang giam giữ hơn trăm người vì thực hiện những quyền tự do căn bản của người dân.

Ông Vũ Quốc Ngữ trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Người Việt vào hôm 27 Tháng Mười Hai, cho biết trong năm 2020, đảng CSVN đã bắt giữ 31 nhà hoạt động, chưa kể 29 dân oan đấu tranh cho đất của họ ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT