Friday, April 19, 2024

CSVN bỏ tù thêm 10 người ở Phan Rí biểu tình chống ‘Luật Ðặc Khu’

BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Thêm 10 thanh niên tham gia biểu tình chống luật “Đặc Khu Kinh Tế…” và luật “An Ninh Mạng” hồi Tháng Sáu vừa bị kết án tù với cáo buộc “Gây rối…” và “Ðập phá…” tại Phan Rí Cửa.

Tòa án huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, hôm Thứ Hai, 23 Tháng Bảy, 2018, đã kết án tù từ 2 năm đến 3 năm rưỡi tù giam cho 10 người bị cáo buộc là “có hành vi quá khích, manh động trong vụ gây rối xảy ra tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, vào các ngày 10 và 11 Tháng Sáu, 2018,” theo bản tin tờ Người Lao Động.

Theo nguồn tin vừa kể, những người bị kết án gồm Phạm Sang (26 tuổi), Ngô Đức Duyên (20 tuổi), Ngô Văn Đặt (29 tuổi), Nguyễn Chương (23 tuổi), Đỗ Văn Ngọc (22 tuổi), Lê Văn Liêm (23 tuổi), Nguyễn Minh Kha (18 tuổi), Nguyễn Văn Mẹo (43 tuổi), Nguyễn Ngọc Sang (22 tuổi) và Phan Thanh Nam (28 tuổi). Tất cả đều là cư dân thị trấn Phan Rí Cửa.

Bản cáo trạng nói rằng “…rất nhiều người dân đã tụ tập trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong. Khi lực lượng chức năng yêu cầu giải tán, một số người quá khích đã la hét, hô hào dùng gạch đá, gậy gộc tấn công lực lượng công an, làm một số cảnh sát bị thương. Những người quá khích, trong đó có các bị cáo nói trên, còn đập phá gây hư hỏng 4 ô tô công vụ; đồng thời chặn các phương tiện lưu thông qua khu vực này, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.”

Một số video clip phổ biến trên Facebook và YouTube cho thấy một số người đã dồn nhóm cảnh sát cơ động tới bên hông một chiếc xe tải rồi ném gạch đá, cầm gậy gộc tấn công. Nhiều người tràn vào một số cơ sở nhà cầm quyền địa phương và cả trụ sở cứu hỏa. Người ta thấy cảnh lính cảnh sát cơ động đã cởi bỏ áo giáp, đồ trang bị, leo tường bỏ chạy.

Một số xe hơi, xe gắn máy đã bị đốt cháy. Một vài cơ sở bị đốt phía bên trong. Sau vụ việc xảy ra, hơn 100 người đã bị bắt giữ và hàng chục người đã bị khởi tố. Chỉ có người dân ở tỉnh Bình Thuận biểu tình bạo động vào các ngày 10 và 11 Tháng Sáu, 2018, khác với các cuộc biểu tình ở Hà Nội, Sài Gòn và một số thành phố nữa.

Ngày 12 Tháng Bảy vừa qua, có 7 người đã bị tòa án ở Phan Thiết bỏ tù từ 18 tháng đến 30 tháng vì bị cáo buộc tham gia biểu tình, ném bom xăng vào cảnh sát cơ động khi biểu tình trước trụ sở nhà cầm quyền tỉnh Bình Thuận.

Công an đã bắt giữ hàng trăm người trên cả nước khi tham gia các cuộc biểu tình chống dự luật “Đặc Khu Kinh Tế…” và luật “An Ninh Mạng.” Nhiều người đã bị đánh đập dã man, thương tích nghiêm trọng. Muốn được thả, họ bị ép buộc ký cam kết không đi biểu tình nữa và công nhận đã được “phản động nước ngoài” phát tiền để đi biểu tình dù chuyện này hoàn toàn do công an vu khống để tuyên truyền.

Tại Biên Hòa, công an hiện còn giam giữ một số người mà tin tức đích xác bao nhiêu không rõ rệt, có thể trên dưới 10 người khi họ tham gia biểu tình hôm 10 Tháng Sáu tại địa phương. Công an không thông báo cho thân nhân của họ nên dư luận chỉ biết đến vụ việc qua những lời kêu cứu trên mạng xã hội.

Cơ quan tư pháp CSVN thi hành pháp luật rất tùy tiện theo “lệnh mồm” của đảng, không theo những gì ghi trên quyển luật hay Hiến Pháp.

Tuần trước, hôm 20 Tháng Bảy, tòa án ở Sài Gòn đã không kết án một người Mỹ gốc Việt, William Anh Nguyễn, mà chỉ ra lệnh trục xuất ra khỏi Việt Nam dù bị khởi tố vì “Gây rối trật tự công cộng…” khi hô hào biểu tình ngày 10 Tháng Sáu, 2018, ở Sài Gòn, với bản án nặng nhất có thể đến 7 năm tù.

Hôm Thứ Hai, 23 Tháng Bảy, 2018, Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch) đã nộp một bản kêu gọi Hội Ðồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, thúc giục nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm bị cầm tù vì người ta chỉ thực hiện quyền hiến định, hoàn toàn không vi phạm luật lệ như các lời vu cáo tùy tiện của chế độ.

Cơ quan Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cũng đã từng đòi hỏi CSVN dẹp bỏ các đạo luật được chế độ dùng để kết án tù những người tham gia vận động cho nhân quyền, nhưng không hề thấy tác dụng. (TN)

Thêm 10 người ở Phan Rí bị bỏ tù vì biểu tình chống “Luật Đặc Khu”

MỚI CẬP NHẬT