Thursday, April 25, 2024

CSVN kêu gọi người dân ‘góp tiền’ chống COVID-19

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN đang kêu gọi người dân nhắn tin SMS góp tiền chống bệnh dịch virus COVID-19 từ 0 giờ ngày 19 Tháng Ba đến 24 giờ ngày 18 Tháng Sáu, 2020. Số tiền đóng góp tối thiểu đối với chủ thuê bao di động cho một lần nhắn là 20,000 đồng (85 cent).

Hôm 20 Tháng Ba, trang Thông Tin Chính Phủ và các báo nhà nước cho hay, tin nhắn SMS kêu gọi đóng góp tiền cũng được Bộ Thông Tin Truyền Thông CSVN gửi đại trà đến toàn bộ các thuê bao di động ở Việt Nam.

Việc huy động người dân diễn ra ngay sau phát ngôn của Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc được báo đảng dẫn lại: “Ai có tiền góp tiền, có hiện vật góp hiện vật, có sức góp sức, có ý tưởng góp ý tưởng.”

Báo Đầu Tư dẫn lời ông Nguyễn Mạnh Hùng, bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông CSVN, tại buổi lễ vận động người dân nhắn tin: “Mỗi người 20,000 đồng, thì 1 triệu người đã là 20 tỉ đồng ($857,616), 10 triệu người là 200 tỉ đồng ($8.57 triệu) và 100 triệu người Việt Nam sẽ là 2,000 tỉ đồng ($85.7 triệu). Biển lớn luôn luôn và mãi mãi là từ những giọt nước nhỏ.”

Một số Facebooker lập tức phản ứng trước lời kêu gọi bằng cách chụp màn hình điện thoại cho thấy họ nhắn đến số tổng đài Cổng Thông Tin Nhân Đạo Quốc Gia: “Trưng dụng tài sản của đảng viên ấy, tịch thu tài sản của bọn ăn hối lộ, gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng ấy, chứ sao lại nhắn tin cho tôi.”

Giới xã hội dân sự cũng đặt vấn đề về trách nhiệm của nhà cầm quyền trong việc dùng ngân sách từ tiền thuế của dân mỗi khi đất nước xảy ra dịch bệnh, thiên tai. Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh ở Hà Nội nêu câu hỏi trên trang cá nhân: “Trong khi chính phủ Mỹ cấp tiền cho dân để chống virut COVID-19 thì chính phủ Việt Nam lại huy động tiền của dân, là sao?”

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (thứ ba, trái), bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông CSVN, nhắn tin góp tiền chống COVID-19. (Hình: Trọng Đạt/Đầu Tư)

Trước đó, trang fanpage Thông Tin Chính Phủ liên tục post lời kêu gọi người dân, các doanh nghiệp góp tiền qua tài khoản ngân hàng của Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. Các báo nhà nước cũng nhận được chỉ thị từ Ban Tuyên Giáo đăng liên tiếp các bài và ảnh tuyên truyền về những cá nhân, doanh nghiệp đóng góp hàng tỉ đồng cho chính quyền chống dịch COVID-19.

Để đông đảo người dân tin tưởng góp tiền, các báo đảng đồng loạt nhấn mạnh rằng toàn bộ các khoản đóng góp “đều được sử dụng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, bao gồm việc trợ giúp trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm để bảo vệ thầy thuốc và công an, bộ đội, cơ quan báo chí trực tiếp tiếp xúc với người nhiễm, trợ giúp người nhiễm và nghi nhiễm phải cách ly.”

Tuy vậy, đến nay, Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam – nơi thường đứng ra tiếp nhận quyên góp trong các đợt thiên tai, bão lụt, thường khiến công luận nghi ngại do tổ chức này thiếu minh bạch về cách chi dùng các khoản tiền mà họ thu được. Mặt khác, Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam là cơ quan do đảng CSVN kiểm soát và bổ nhiệm người điều hành nên đương nhiên khó có chuyện kiểm toán độc lập về các khoản thu chi hằng năm.

Facebooker Nguyễn Thiện bình luận trên trang cá nhân: “Vấn đề đặt ra là có nên chỉ có một kênh là Mặt Trận Tổ Quốc đứng ra làm việc này? Bởi lẽ, Mặt Trận Tổ Quốc phát động ‘toàn dân’ nhưng không phải ‘toàn dân’ đều tin vào Mặt Trận! Tôi nghĩ, lúc này, nếu có một tổ chức hoạt động xã hội từ thiện không thuộc nhà nước có uy tín cao, được cộng đồng tín nhiệm về cái tâm, sự minh bạch và tài tổ chức, đứng ra kêu gọi đóng góp thì cùng với Mặt Trận Tổ Quốc, thì tổ chức này sẽ góp phần quan trọng cùng chính phủ trong việc tạo thêm nguồn lực chống dịch.” (N.H.K)

MỚI CẬP NHẬT