Friday, March 29, 2024

CSVN tài trợ $3 triệu xây trụ sở hành pháp cho Lào

VIENTIANE, Lào (NV) – Chính quyền thành phố Hà Nội vừa tài trợ $3 triệu để xây dựng trụ sở Sở Tư Pháp và Viện Kiểm Sát thành phố Vientiane, Lào.

Theo tường thuật của báo Hà Nội Mới hôm 6 Tháng Mười Một, ông Trần Sỹ Thanh, chủ tịch thành phố Hà Nội, đã bay qua Lào tham dự lễ khởi công công trình nêu trên.

Ông Trần Sỹ Thanh (trái), chủ tịch thành phố Hà Nội và ông Athsaphangthong Siphandone, đô trưởng Vientiane, Lào, tại lễ khởi công. (Hình: Hà Nội Mới)

Bản tin cho hay công trình được xây trên khu đất rộng 2.5 hécta, gồm hai tòa nhà ba tầng và một nhà hội trường một tầng, cùng các công trình phụ trợ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Dự trù việc xây dựng trong vòng một năm.

Trụ sở Sở Tư Pháp và Viện Kiểm Sát Vientiane được mô tả là “dấu ấn và biểu tượng cho quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Hà Nội và Vientiane, thể hiện tinh thần tương trợ và đồng hành phát triển của Hà Nội và Vientiane.”

Đây không phải lần đầu CSVN “hào phóng” chi tiền xây các công trình để “lấy lòng” giới lãnh đạo Lào và Cambodia.

Hồi Tháng Mười Hai năm ngoái, báo VNExpress tiết lộ ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch CSVN, sang thăm Cambodia, đem theo món quà đắt giá là khoản viện trợ tài chính không hoàn lại $25 triệu cho Phnôm Pênh để xây tòa nhà hành chính Quốc Hội Cambodia.

Việc xây tòa nhà hành chính Quốc Hội được cho là thực hiện theo thỏa thuận được Việt Nam ký với Cambodia hồi năm 2019.

VNExpress cho biết thêm, tòa nhà hành chính mới của Quốc Hội Cambodia có diện tích hơn 1,300 mét vuông, cao 12 tầng và có hai tầng hầm.

Trước đó, Việt Nam được ghi nhận chi gần $112 triệu để xây dựng tòa nhà Quốc Hội cho Lào tại quảng trường Thatluang, trung tâm thủ đô Vientiane.

Công trình này được xây trên khu đất khoảng 23,400 mét vuông, trong đó diện tích xây dựng khoảng 7,171 mét vuông, bao gồm một tầng hầm, năm tầng nổi. Dự án này được giao cho Bộ Xây Dựng Việt Nam làm chủ đầu tư, Binh Đoàn 11 thuộc Bộ Quốc Phòng Việt Nam làm tổng thầu thi công.

Phối cảnh trụ sở Sở Tư Pháp và Viện Kiểm Sát Vientiane. (Hình: Hà Nội Mới)

Báo VOV của đài Tiếng Nói Việt Nam hồi Tháng Tám năm ngoái mô tả tòa nhà Quốc Hội Lào vừa được khánh thành “là quà tặng của đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng đảng, nhà nước và nhân dân, mang biểu tượng mới của quan hệ Việt Nam-Lào.”

Theo giới quan sát, việc Hà Nội “chi đẹp” từ hàng chục triệu đô la để xây dựng công trình Quốc Hội cho Lào và Cambodia để tranh giành ảnh hưởng, trong bối cảnh hai nước này càng lúc càng phụ thuộc vào Trung Quốc. (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT