Thursday, April 25, 2024

CSVN tiếp tục lên gân ‘định hướng’ đối phó ‘thông tin xấu, độc’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các lãnh đạo hàng chóp bu của đảng CSVN tiếp tục hội họp “nâng cao công tác tuyên truyền, lan tỏa nhanh những thông tin tích cực để định hướng dư luận” để “bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch.”

Hôm Thứ Hai, 17 Tháng Hai, 2020, “Ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ Đạo 35) của Bộ Công An tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020” theo tin VietNamNet và một số báo tuyên truyền như tờ Công An Nhân Dân (CAND).

Cuộc họp quy tụ một số tướng lãnh chỉ huy Bộ Công An CSVN có sự tham dự của ông Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính Trị, bí thư Trung Ương Đảng, trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương, trưởng Ban Chỉ Đạo 35 Trung Ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Hệ thống Công An CSVN bên cạnh bộ phận “Tuyên Giáo” của đảng và bộ phận tuyên truyền chính trị của quân đội là những thành phần tuyên truyền “định hướng dư luận” nòng cốt của chế độ.

Theo bản tin CAND, tại hội nghị kể trên, ông Thưởng khen ngợi công an: “Đã chủ động nắm tình hình, phát hiện và ngăn chặn kịp thời ý đồ, âm mưu hoạt động chống phá của các đối tượng thù địch, phản động; phát hiện đấu tranh từ sớm, từ xa. Phối hợp với các cơ quan trong và ngoài ngành định hướng thông tin, tuyên truyền các sự kiện, vụ việc ‘nóng’, phức tạp, nhạy cảm, góp phần đẩy lùi các thông tin xấu, độc.”

Rồi ông đốc thúc: “Các cơ quan báo chí, truyền hình trong CAND phải tăng cường phối hợp để làm tốt việc này, chủ động thông tin tích cực. Là cơ quan nắm giữ nhiều thông tin nguồn rất quan trọng mà dư luận, xã hội quan tâm, nếu chúng ta cung cấp không kịp thời, không chính xác sẽ dẫn tới tình trạng ‘chạy theo, nói lại.’”

“Ban Chỉ Đạo 35” là nhóm từ viết tắt bộ phận phản tuyên truyền của CSVN được lập ra hồi Tháng Mười, 2018 theo “Nghị Quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính Trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.”

Tức là nó được gấp rút lập ra sau cuộc biểu tình của hàng chục ngàn người tại nhiểu tỉnh thị, đặc biệt là Hà Nội và Sài Gòn, chống “Luật Đặc Khu Kinh Tế…” và “Luật An Ninh Mạng” ngày 10 Tháng Sáu, 2018.

Bộ phận này do Võ Văn Thưởng làm “trưởng ban chỉ đạo trung ương,” có tất cả các “ban chỉ đạo” tại các bộ phận của quân đội, công an, đến guồng máy công quyền cấp tỉnh, cấp huyện. Suốt từ khi thành lập, các “ban chỉ đạo” đó đã luân phiên họp hành, báo cáo, đưa tin tức, kế hoạch tuyên truyền, đối phó với các loại thông tin bị chế độ gọi là “xấu, độc” phần lớn qua các mạng xã hội điện tử, Youtube.

Sau cuộc biểu tình Tháng Sáu, 2018, và đã ra luật “An Ninh Mạng,” CSVN gia tăng bắt nhiều người sử dụng trang Facebook cá nhân, cáo buộc họ tuyên truyền chống chế độ. Tuy nhiên, kết quả không khả quan dù nhà cầm quyền tung cả hệ thống chính trị đảng và nhà nước vào đối phó.

Để “định hướng dư luận,” guồng máy thông tin tuyên truyền CSVN thường xuyên nhận được chỉ thị khai thác cái gì, không được đụng vào cái gì. Các bài viết, những phát biểu cá nhân, các thông tin “ngoài luồng” trên Facebook, Youtube, bị xóa bỏ theo áp lực của Hà Nội. Một số trang cá nhân bị khóa chỉ được lấy lại sau khi chủ nhân khiếu nại mất nhiều ngày giờ.

Trong cuộc họp tại Bộ Công An CSVN ngày 17 Tháng Hai, 2020, Tướng Tô Ân Xô, chánh văn phòng Bộ Công An CSVN cam kết phối hợp với Tuyên Giáo, quân đội, Bộ Thông Tin-Truyền Thông “tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt thông tin cần có lớp lang, theo tuyến, hướng.”

Theo tường thuật của báo Thanh Niên, ngày 11 Tháng Mười Hai, 2019, tại diễn đàn ‘Thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh’ diễn ra ngày 11 Tháng Mười Hai, ông Nguyễn Đình Khánh, bí thư Đoàn Thanh Niên Công An tỉnh Nghệ An đưa ra nhận xét cho rằng việc đấu tranh với các thế lực thù địch của Việt Nam hiện “còn yếu, thậm chí có nhiều mặt trận còn đang thua.”

Cách đây hơn một năm, tại hội nghị tổng kết năm 2018 của ngành báo chí tuyên truyền của chế độ, ông Võ Văn Thưởng cũng từng thừa nhận rằng báo chí chính thống đang bị mạng xã hội qua mặt. (TN)

MỚI CẬP NHẬT