Friday, March 29, 2024

CSVN tiếp tục trả thù, nhiều người biểu tình bị khởi tố

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN vẫn ráo riết đẩy mạnh chiến dịch bắt bớ, khởi tố những người dân tham gia biểu tình chống “Luật Đặc Khu Kinh Tế” và “Luật An Ninh Mạng” từ hai tuần trước.

Theo tờ Lao Động hôm Chủ Nhật, 24 Tháng Sáu 2018, “Bộ Công An phát đi chỉ đạo của Bộ Trưởng Tô Lâm tới công an các địa phương khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo pháp luật. Bộ Trưởng Tô Lâm yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Công An tiếp tục tăng cường hỗ trợ công an các địa phương, nhất là trong công tác nắm tình hình, truy bắt số đối tượng chủ mưu, quá khích vi phạm pháp luật; hướng dẫn, hỗ trợ công an địa phương để sớm đưa các đối tượng ra truy tố, xét xử.”

Ngay trước khi có “chỉ đạo” này, công an CSVN tại các tỉnh, thành phố có biểu tình vào các ngày 10, 11 và 17 Tháng Sáu, 2018 cũng đã bắt hàng trăm người. Người dân đã bị đánh dã man ngay trên đường phố và còn bị tra tấn tiếp theo khi bị đưa về nơi giam giữ, tra khảo.

Theo tờ Thanh Niên, tính đến ngày 23 Tháng Sáu, 2018, công an tỉnh Bình Thuận, thành phố Phan Thiết và huyện Tuy Phong đã khởi tố tổng cộng 34 người bị cáo buộc “gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản.” Những người này khó tránh khỏi các bản án tù rất dài sau những trận tra tấn ép cung.

Tại Sài Gòn, tờ Lao Động lập lại tin từng được đề cập sau các cuộc biểu tình, nói tính đến ngày 19 Tháng Sáu, 2018, công an “đã phối hợp với các cơ quan chức năng đưa 140 người về trụ sở làm việc vì có hành vi tụ tập, gây rối trật tự công cộng những ngày qua.” Tuy nhiên, con số vừa kể không mấy ai tin nó đúng sự thật.Vì số người bị bắt quá nhiều tại nhiều địa điểm khác nhau, công an thành phố đã tập trung lại tại một công viên để tra tấn.

Ba thanh niên đập phá xe hơi xe gắn máy, và bốn công nhân hãng Pouyuen ở Sài Gòn đã bị khởi tố hoặc vì bị cáo buộc gây thiệt hại vật chất, hoặc cầm đầu công nhân biểu tình.

Ba ngày trước, tờ Lao Động nói, trong những ngày qua, công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giam “hơn 40 đối tượng” bị cáo buộc “có hành vi gây rối trật tự công cộng, kích động công nhân lao động trong các khu công nghiệp ngừng việc tập thể, in ấn và phát tờ rơi kêu gọi ngừng việc…”

Những lời tường thuật trên Facebook của một số nạn nhân ở Sài Gòn chứng tỏ guồng máy an ninh CSVN hành xử vô cùng dã man độc ác, bất chấp luật lệ nên có nạn nhân đã gọi những viên an ninh chìm là những kẻ “mất hết nhân tính.”

Ngày 18 Tháng Sáu, 2018, khi thấy có những lời tố cáo trên mạng về các vụ công an tra tấn tập thể người biểu tình, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế (AI), trụ sở tại Anh Quốc, ra kêu gọi mở cuộc điều tra khi có tin nhiều người bị đánh thương tích trầm trọng.

Giám đốc cấp cao về Hoạt Động Toàn Cầu của Ân Xá Quốc Tế, ông Minar Pimple, phát biểu rằng những lời tường thuật về tra tấn người biểu tình như thế là vô cùng đáng quan ngại. Theo ông, chế độ Hà Nội không thể lấy cớ duy trì trật tự xã hội như một lệnh bài nhằm hành hạ và giam cầm người biểu tình. Họ bị tước mất quyền tự do, quyền bày tỏ ý kiến, quyền tập trung ôn hòa và quyền được hỗ trợ pháp lý.

Ân Xá Quốc Tế cho rằng chiến dịch bắt và tra tấn các người dân biểu tình chống “Luật Đặc Khu Kinh Tế” và “Luật An Ninh Mạng” mấy ngày qua chỉ là sự trả thù đối với những người dân có quyền bày tỏ quan tâm của họ về các chính sách đi ngược lòng dân của chế độ.

Tháng Mười Một, 2013, CSVN đã ký tên tham gia Công Ước Quốc tế về Chống Tra Tấn. Nhưng hàng năm vẫn có hàng chục người chết khi vừa mới bị công an bắt chỉ một vài giờ hay một vài ngày. Phần lớn đều vu cho nạn nhân “tự tử” hay “sốc” ma túy hoặc bệnh tim mạch dù thi hài của họ đầy dấu tích nhục hình. (TN)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT