Friday, March 29, 2024

Yêu nước, biểu tình chống dự luật Đặc Khu, 15 thanh niên ở Bình Thuận bị xử tù

BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Tòa án của Cộng Sản tại huyện Bắc Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 15 người trong vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 11 Tháng Sáu, 2018, tại xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình.

Đây là những người bị công an và các báo ở Việt Nam cáo buộc tội “Gây rối trật tự công cộng” do họ đã tham gia biểu tình để phản đối dự luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng.

15 người phải ra tòa đều rất trẻ, từ 18 đến 33 tuổi.

Hội Đồng Xét Xử đã tuyên phạt những người này từ 2 đến 4 năm rưỡi tù, trong đó người bị án nhẹ nhất (anh Ngô Đức Thuận, chưa tròn 18 tuổi) 2 năm tù, người nặng nhất (anh Phạm Thanh) 4 năm rưỡi tù.

Báo VietNamPlus của Thông Tấn Xã Việt Nam giải thích bản án dành cho 15 thanh niên nêu trên là do “hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, nên phải xử lý nghiêm minh, nhằm răn đe ngăn ngừa tội phạm chung.”

Cùng thời điểm, 32 người khác bị Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Thuận truy tố về tội “Gây rối, đập phá trụ sở Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Thuận.”

Công an dày đặc tại phiên tòa “xét xử” 15 thanh niên yêu nước ở Bình Thuận. (Hình: Zing)

Đáng lưu ý, trong cuộc biểu tình ở Bình Thuận, công luận quan tâm đến trường hợp của anh Nguyễn Minh Kha, người mà gia đình tố cáo là anh đã bị đưa vào đồn, và một nhóm công an bịt mặt “thay nhau tra tấn, khiến anh bị thương tích đầy mình.” Thay vì có hành động điều tra, chính quyền tỉnh Bình Thuận sau đó lại truy tố anh Kha tội “Gây rối trật tự công cộng.”

Blogger Nguyễn Thúy Hạnh ở Hà Nội, bình luận trên trang Facebook cá nhân: “Những người ra tòa hôm 26 Tháng Chín đều không có luật sư bảo vệ. Tội của họ chỉ là tội yêu nước và chống nguy cơ mất nước vào tay Tàu Cộng qua cái gọi là Luật Đặc Khu. Hầu hết gia đình họ rất nghèo khổ, giờ còn thêm gánh nặng nuôi con ở tù. Mong đồng bào quan tâm về phiên tòa để những người phải ra tòa vì chống Tàu và gia đình của họ không cảm thấy đơn độc.”

Từ sau cao điểm xuống đường Tháng Sáu, 2018, tòa án các địa phương ráo riết mở các phiên tòa xử người biểu tình và tuyên các bản án mà truyền thông Việt Nam tuyên truyền rằng “mang tính răn đe nghiêm khắc.”

Phiên xử gần nhất là hôm 24 Tháng Chín, Tòa Án quận Ninh Kiều ở Cần Thơ tuyên phạt ông Đoàn Khánh Vinh Quang, tự Facebooker Quang Đoàn, 27 tháng tù giam về tội “Kêu gọi biểu tình và post nội dung xuyên tạc đảng CSVN, nhà nước trên trang cá nhân.” (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT