Friday, March 29, 2024

Mỹ cử đại diện đến Việt Nam bàn chi tiết bán võ khí?

WASHINGTON, DC (NV) – Một viên chức cấp cao Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, bà Tina Kaidanow, phó phụ tá ngoại trưởng về quan hệ chính trị-quốc phòng Mỹ, đến Việt Nam đối thoại chính trị, an ninh và quốc phòng song phương từ 28 Tháng Giêng đến 4 Tháng Hai.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết: “Đại Sứ Kaidanow sẽ dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ tham dự cuộc đối thoại lần thứ chín về chính trị, an ninh và quốc phòng. Các cuộc họp này sẽ cổ võ hơn nữa mối quan hệ song phương ngày càng phát triển mạnh mẽ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Đồng thời phản ảnh sự cam kết chung để bảo đảm khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và an toàn.”

Trong chuyến đi Việt Nam kéo dài một tuần lễ của bà Kaidanow, theo thông cáo, sẽ gồm nhiều đề tài và lãnh vực được thảo luận từ an ninh quốc phòng, rà phá bom mìn đến tẩy rửa chất khai quang và thăm viếng cả chiếc tàu cảnh sát biển lớn nhất của Việt Nam do Hoa Kỳ cung cấp.

Bản thông cáo báo chí nói tóm tắt các đề tài được thảo luận gồm “hợp tác anh ninh và mua bán võ khí, an ninh đường biển, chương trình bảo vệ hòa bình Liên Hiệp Quốc, chống khủng bố và các vấn đề nhân đạo”.

Chuyến đến Việt Nam của Đại Sứ Tina Kaidanow diễn ra chỉ ba ngày sau khi Bộ Trưởng Quốc Phòng Jim Mattis rời Hà Nội, trong đó, hai bên đã lập chương trình cho hàng không mẫu hạm nguyên tử USS Carl Vinson đến cảng Đà Nẵng thăm viếng vào Tháng Ba tới đây. Đây là một dấu hiệu của mối quan hệ an ninh quốc phòng giữa hai nước tiến thêm một bước.

Hồi Tháng Mười Một, 2017, Tổng Thống Donald Trump đã công khai “chào hàng” các loại võ khí tối tân của Mỹ khi ông gặp Chủ Tịch Nước CSVN Trần Đại Quang. Trước đó, khi thăm viếng Việt Nam, tổng thống tiền nhiệm Barack Obama đã gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán võ khí sát thương cho Việt nam, một điều Hà Nội từng lặp đi lặp lại đòi hỏi những năm trước đó trong các cuộc thăm viếng, gặp mặt cấp cao song phương.

Lính CSVN lên tàu tuần tra lớp Hamilton được Mỹ chuyển giao cho Cảnh Sát Biển Việt Nam. (Hình: US Embassy)

Nhưng đến nay, các tin tức chính thức chưa cho thấy có dấu hiệu gì Hà Nội đã đề nghị mua gì của Mỹ dù người ta biết họ cần rất nhiều và cần đủ thứ trong nhu cầu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trước một nước Trung Quốc ngày càng lộ rõ bản chất bá quyền trành trướng.

Chi tiết nội dung cuộc họp của ông Mattis với Tướng Ngô Xuân Lịch, bộ trưởng Quốc Phòng CSVN, tại Hà Nội ngày 25 Tháng Giêng không được tiết lộ ngoài chuyện thăm viếng của mẫu hạm Vinson. Tương tự, người ta cũng không tin nội dung cuộc họp của Đại Sứ Tina Kaidanow với phía Hà Nội được tiết lộ gì đáng kể. Hà Nội có thói quen giấu kín các thỏa thuận về mua bán võ khí.

Nhiều nhà bình luận thời sự từng cho rằng Hà Nội rất muốn mua một số máy bay tuần tra biển săn ngầm Orion P-3, radar phòng vệ bờ biển của Mỹ từ lâu. Các cuộc họp theo nhau diễn ra có thể liên quan đến các vấn đề này. Mới tuần trước, người ta thấy có tin Mỹ muốn bán lại cả trăm chiếc trực thăng tấn công Supra Cobra AH-1W để thay thế bằng những chiếc AH-1Z Viper tối tân hơn. Hà Nội cũng có nhu cầu yểm trợ tác chiến từ trên không cho lực lượng “lính thủy đánh bộ” hiện còn thiếu.

Ngày 13 Tháng Tư, 2016, một phái đoàn gồm sáu sĩ quan Hải Quân cấp cao và một nhân viên dân sự của Việt Nam đã đến căn cứ của Mỹ tại Kaneohe Bay, Hawaii, nơi đồn trú của phi đội tuần tra biển có tên là Ðội Tuần Tra Kiếm Sĩ Vàng 47 (Golden Swordmen of Patrol Squadron (VP) 47).

Phái đoàn của Việt Nam đã quan sát và nghe thuyết trình về chiếc máy bay tuần tra săn ngầm P-3C Orion để hiểu nhiều hơn về nhiệm vụ và các khả năng của loại máy bay tầm xa này, theo bản tin của Hải Quân Hoa Kỳ. (TN)

Mời độc giả xem chương trình giới thiệu “Giai Phẩm Xuân Người Việt Mậu Tuất 2018”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT