Thursday, March 28, 2024

Cư dân mạng kêu gọi bộ trưởng Văn Hóa CSVN từ chức

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Ngọc Thiện, bộ trưởng Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch CSVN, đang bị cộng đồng mạng kêu gọi từ chức sau khi phát đi thông báo phản hồi về việc kiểm duyệt của Cục Điện Ảnh với bộ phim “Điệp Vụ Biển Đỏ” (Operation Red Sea) của Trung Quốc.

Kết luận của bộ nói rằng đoạn cuối được cho là “lạc lõng” của bộ phim “hoàn toàn không có căn cứ để kết luận rằng bộ phim có liên quan đến vấn đề chủ quyền biển đảo.”

Trước đó, mạng xã hội dấy lên sự phẫn nộ khi một bộ phim mang tính tuyên truyền Hải Quân Trung Quốc và có thông điệp “Biển Đông là lãnh hải của Trung Quốc” lại được chiếu trong suốt 10 ngày tại các rạp phim trên toàn quốc ở Việt Nam.

Ông Hoàng Việt, chuyên gia thuộc Ban Nghiên Cứu Luật Biển và Hải Đảo của Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam, được báo Zing dẫn lời: “Đoạn kết của ‘Điệp Vụ Biển Đỏ’ nằm trong âm mưu của Trung Quốc cũng như chiến lược tuyên truyền tổng thể của nước này về tranh chấp Biển Đông. Đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, càng không phải là ‘suy diễn’ của một bộ phận khán giả Việt Nam.”

“Qua vụ này, tôi thấy dường như Bộ Văn Hóa vẫn chưa ý thức được sai sót. Họ vẫn tìm cách biện minh vì thế này vì thế kia, trong khi quan trọng nhất là nếu sai thì phải nhận sai và sửa sai. Do đó, dư luận mới căng thẳng như vậy. Những chuyện ‘để lọt’ như thế này không phải là lần đầu. Sai sót lần này thuộc về Cục Điện Ảnh và họ cần phải rút ra bài học rằng mọi chuyện liên quan đến vấn đề Biển Đông đều phải rất thận trọng,” báo Zing trích lời ông Việt nói.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, người từng giữ chức bí thư Tỉnh Ủy Thừa Thiên-Huế, được giới quan sát đánh giá là nhân vật thủ cựu. Trước vụ ồn ào phim “Điệp Vụ Biển Đỏ,” Bộ Văn Hóa do ông đứng đầu liên tiếp khiến công luận phẫn uất vì những vụ “ngang nhiên tuyên truyền, bảo kê” cho Trung Quốc ngay trên đất Việt Nam cũng như vô cảm trước tình hình xã hội.

Hồi Tháng Giêng, 2018, ông cấp phép cho Đoàn Nghệ Thuật Nội Mông của Trung Quốc vào diễn ngay tại Hà Nội đúng ngày 19 Tháng Giêng kỷ niệm Hải Chiến Hoàng Sa năm 1974. Do dư luận phản đối mạnh mẽ nên sau đó buổi diễn này bị hoãn lại “vì sự cố kỹ thuật.”

Hồi Tháng Mười Một, 2017, thời điểm cơn bão Damrey gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ông vẫn để đêm thi bán kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 diễn ra và được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia, dù trước đó Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu hoãn sự kiện này.

Trước đó, ông Thiện bị cáo buộc là người ký cấp phép cho một doanh nghiệp Trung Quốc thuê 200 hécta đất trong 50 năm tại vị trí mũi Cửa Khẻm trên đèo Hải Vân. Có ý kiến cho rằng đây là dự án “cho thuê bàn thờ quốc gia” vì đèo Hải Vân nằm ở khu vực trọng điểm về an ninh quốc phòng, đặc biệt về thế trận phòng thủ để bảo vệ thành phố Đà Nẵng và Huế khi xảy ra chiến sự.

Ngoài ra, ông Thiện còn bị tố cáo là từng tiếp tay cho ông Hồ Xuân Mãn, cựu bí thư Tỉnh Ủy Thừa Thiên-Huế, được phong danh hiệu “Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân” hồi năm 2010. Đến năm 2014, cựu Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang ra quyết định hủy bỏ quyết định phong tặng danh hiệu này cho ông Mãn vì “kê khai không đúng thành tích.” (T.K.)

Đinh La Thăng bị thêm 18 năm tù, tổng cộng 31 năm sau hai phiên tòa

MỚI CẬP NHẬT