Tuesday, April 16, 2024

Cụ ông ở Sài Gòn xém chết vì ‘hóc’ gân bò

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một cụ ông 88 tuổi ở huyện Củ Chi xém chết do trong lúc ăn bún bò đã nuốt luôn miếng gân bò lớn và bị hóc làm chắn ngang cổ họng.

Sáng 3 Tháng Năm, ông Nguyễn Đình Phú, phó giám đốc bệnh viện 115, cho biết, nơi đây vừa nội soi, gắp ra thành công cho cụ ông T.V.V. (88 tuổi), ngụ huyện Củ Chi, bị tai nạn hy hữu. Ông V. bị mắc kẹt cục gân bò khổng lồ khi ăn bún bò.

Theo báo Pháp Luật TPHCM, trước đó, ngày 1 Tháng Năm, cụ V. được người nhà đưa đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Củ Chi sau khi ông ăn gần hết tô bún bò thì có dấu hiệu nuốt vướng, nuốt khó và khó thở tăng dần.

Sau khi nội soi thực quản, dạ dày và tá tràng, bệnh viện đa khoa Củ Chi thấy một khối dị vật 1/3 dưới thực quản. Nhận định đây là ca khó nên đã chuyển ông V. lên bệnh viện 115.

Các bác sĩ bệnh viện 115 xác định dị vật là cục gân bò khoảng 5 cm, kẹt ở thực quản nên nhanh chóng gắp ra. Do khối gân quá lớn, các bác sĩ phải tách ra từng miếng nhỏ mới lấy ra được.

Sau 30 phút, ca gắp dị vật thành công, cụ V. khỏe lại, hết khó thở và nói chuyện bình thường. Ông cụ cũng không ngờ rằng trong lúc ăn bún bò rồi nuốt luôn cục gân to như vậy.

Theo Bác Sĩ Đinh Thu Oanh của bệnh viện 115, nếu không xử trí nhanh bệnh nhân sẽ nguy kịch do bị chèn ép khí quản gây khó thở, suy hô hấp; chèn ép các cơ quan khác, làm giãn hoặc vỡ thực quản.

“Đối với những gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ em, khi chế biến thức ăn nên cắt thành các miếng nhỏ. Ăn uống nên nhai kỹ, nuốt từ từ. Không ăn vội vàng, không đùa giỡn và nói chuyện tránh nuốt sặc hay hít sặc, chắn đường thở. Khi lỡ nuốt sặc hay hít sặc nên nhanh chóng đến bệnh viện để được can thiệp kịp thời, không nên chữa mẹo,” Bác Sĩ Oanh khuyến cáo. (Tr.N)

Khách Trung Quốc dọa mang bom lên máy bay ở Hải Phòng

MỚI CẬP NHẬT