Thursday, April 25, 2024

Cử tri Sài Gòn: Quốc Hội ‘vừa đá bóng vừa thổi còi’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cử tri tại Sài Gòn nói với các viên chức địa phương đang là “đại biểu Quốc Hội” rằng Quốc Hội của chế độ chỉ là chỗ “vừa đá bóng vừa thổi còi” của đảng CSVN.

Báo Thanh Niên hôm Thứ Ba, 3 Tháng Mười Hai, 2019, thuật lại cuộc “tiếp xúc cử tri” của một số chức sắc cấp cao của đảng và nhà nước CSVN đang nắm giữ những chức vụ chủ chốt tại Sài Gòn, đồng thời cũng lại là “đại biểu Quốc Hội” của trò “đảng cử dân bầu,” rằng “Hàng trăm cử tri đến hội trường Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Quận 4 để tham dự buổi tiếp xúc cử tri. Cử tri Nguyễn Hữu Châu (Quận 3) nêu thực tế hiện nay nhiều đại biểu Quốc Hội đóng hai vai, vừa vai chính quyền vừa vai đại biểu nên không có nhiều thời gian cho chuyên môn. Bên cạnh đó, nhiều bộ ngành không muốn tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc Hội. ‘Tôi đề nghị gia tăng tỷ lệ đại biểu Quốc Hội chuyên trách lên 40-50%,’ cử tri Châu nói.”

Một cử tri khác, bà Hoàng Thị Lợi (Quận 1) được thuật lời “cũng đề nghị tăng đại biểu chuyên trách để giảm số lượng đại biểu kiêm nhiệm bởi cử tri cho rằng các đại biểu kiêm nhiệm không họp thường xuyên lại hay ‘bay đi bay về’ giải quyết công việc làm tốn thời gian và chi phí của nhà nước.”

Tức là ông Châu, bà Lợi cũng chỉ dám nêu ý kiến tăng thêm một số “đại biểu chuyên trách,” giảm bớt một số ít viên chức chính quyền hay công an, quân đội, nắm cả ghế “đại biểu nhân dân” ở Quốc Hội. Họ hoàn toàn không thấy kêu gọi loại hết các ông bà “vừa đá bóng vừa thổi còi,” hoặc kêu gọi bầu cử Quốc Hội trực tiếp.

Tại các nước dân chủ thật sự, Quốc Hội do dân chúng bầu trực tiếp, bảo vệ quyền lợi cho ngươi dân. Dân biểu và nghị sĩ thực sự đại diện cho dân, làm ra các đạo luật. Còn tại một xứ độc tài đảng trị mà ông tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng “tự sướng” rằng “dân chủ đến thế là cùng” thì Quốc Hội chỉ là một cơ chế bình phong của đảng cho ra vẻ màu mè dân chủ.

“Đại biểu Quốc Hội” CSVN gồm từ ông tổng bí thư kiêm chủ tịch nước trở xuống tới những ông bà nằm các chức vụ chính yếu trong chính quyền và đảng bộ tại 63 tỉnh thị. Có thêm vài người không chính thức được nêu tên là đảng viên lọt vào Quốc Hội thì cũng đều là người thân tín của đảng được cài cắm làm bung xung.

Như vậy, “Quốc Hội” là của đảng CSVN tự cài đặt, không do nhân dân trực tiếp bầu ra, qua phổ thông đầu phiếu. Tất cả các đạo luật đều do các cơ quan, bộ ngành của nhà nước CSVN làm rồi giao cho “Quốc Hội” bàn qua bàn lại cho ra vẻ “dân chủ” rồi trước sau gì cũng “nhất trí cao” thông qua.

Thật ra, chuyện các cử tri ở Sài Gòn “bức xúc” về việc Quốc Hội CSVN “vừa đá bóng vừa thổi còi” cũng chỉ là câu chuyện tiếp nối theo những chuyện bàn cãi mấy tháng trước về việc có nên gia tăng số “đại biểu chuyên trách” ở Quốc Hội hay không.

Theo lời Tổng Thư Ký Quốc Hội CSVN Nguyễn Hạnh Phúc được báo mạng của đài Truyền Hình Việt Nam (VTV) dẫn lời lại ngày 29 Tháng Mưới thì: “Quốc Hội khóa XIV hiện nay có 167 đại biểu Quốc Hội hoạt động chuyên trách trong tổng số 484 đại biểu (chiếm 34.5%). Do đó, nếu sửa đổi luật theo hướng tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách lên mức cao hơn trong khi chưa tính toán kỹ về nguồn nhân sự đầu vào thì sẽ rất khó khả thi, ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý đối với quy định của luật.”

Nói như vậy, dù có tăng thêm tỉ lệ “đại biểu chuyên trách” thì Quốc Hội của chế độ cũng vẫn chỉ “vừa đá bóng, vừa thổi còi.” (TN)

MỚI CẬP NHẬT