Friday, March 29, 2024

Cục Hàng Không Việt Nam chưa cho Boeing 737 Max bay trong nước

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau cuộc họp ngày 11 Tháng Ba, 2019, Cục Hàng Không Việt Nam quyết định chưa cho máy bay Boeing 737 MAX bay trong nước.

Báo mạng VNExpress cho biết Cục Hàng Không Việt Nam đưa ra quyết định này sau khi hai vụ tai nạn máy bay liên tục diễn ra trong vòng năm tháng, liên quan đến Boeing 737 MAX.

Quyết định sẽ được kéo dài đến khi nguyên nhân các vụ tai nạn đó được làm rõ và Cục Hàng Không Liên Bang Mỹ đưa ra những biện pháp khắc phục (nếu có).

Tin cho biết hiện chỉ có một hàng không trong nước đã ký hợp đồng đặt mua 200 máy bay Boeing 737 MAX và dự kiến chiếc đầu tiên sẽ về vào Tháng Mười. Phía đại diện hãng đã đặt mua chưa đưa ra bình luận cụ thể và cho biết “đang theo dõi sát thông tin từ nhà chức trách hàng không,” theo VNExpress.

Tuy nguồn tin không chỉ rõ đó là hãng hàng không nào, nhưng theo một bài báo trong nước do Zing đăng tải vào Tháng Mười Hai, 2018, cho biết: “Trong tương lai, rất có thể Vietjet Air sẽ là hãng hàng không Việt đầu tiên khai thác dòng 737 MAX.”

Bài báo còn ghi thêm máy bay 737 MAX đầu tiên sẽ được bàn giao cho Vietjet Air trong năm 2019.

Cho đến hiện tại, ngoài Việt Nam, các quốc gia khác như Anh, Singapore, Australia, Trung Quốc, Indonesia đều ra lệnh dừng sử dụng máy bay Boeing 737 MAX.

Cụ thể, Cục Hàng Không Dân Dụng Trung Quốc đã ngưng khai thác tất cả 96 chiếc máy bay Boeing Co 737 MAX 8, theo Reuters.

Indonesia cũng cho biết sẽ tạm thời ngưng hoạt động máy bay Boeing 737 MAX-8 để chờ kiểm tra, theo CNBC.

Tổng Cục Hàng Không Dân Dụng Ấn Độ (DGCA) cũng cho biết họ đang xem xét các vấn đề an toàn liên quan đến máy bay Boeing 737 MAX-8 đang hoạt động tại nước này, cũng theo CNBC.

Hãng thông tấn AP dẫn lời người phát ngôn của hãng hàng không Ethiopia cho biết hãng này đã dừng khai thác toàn bộ 8 máy bay Boeing 737 Max 8 sau tai nạn thảm khốc khiến 157 người thiệt mạng vừa qua.

Thêm vào đó, Cơ Quan An Toàn Hàng Không Châu Âu (AESA) đã ra quyết định tạm thời cấm bay trên không phận châu Âu đối với toàn bộ dòng máy bay Boeing 737 Max.

Ngày 10 Tháng Ba, 2019, máy bay của Ethiopian Airlines gặp nạn ngay khi mới cất cánh từ thủ đô Addis Ababa của Ethiopia khiến 157 người thiệt mạng. Khoảng năm tháng trước đó, vào Tháng Mười, 2018, tai nạn của Lion Air (Indonesia) cũng đã khiến 189 hành khách tử vong. Cả hai vụ tai nạn đều được sử dụng máy bay Boeing 737 MAX. (K.L)

MỚI CẬP NHẬT