Monday, April 15, 2024

Cúm gia cầm tại Việt Nam khiến 9 người chết

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Thêm hai người vừa thiệt mạng tại tỉnh Trà Vinh nâng số người chết vì cúm gia cầm tại Việt Nam lên con số chín người từ đầu năm 2018 đến nay.

Theo báo Thanh Niên hôm 14 Tháng Tám, 2018, hai người trong số bốn bệnh nhân tại tỉnh Trà Vinh chết vì cúm gia cầm do nhiễm virus cúm A/H1N1.

Bệnh nhân TTM được đưa tới Bệnh Viện Đa Khoa Trà Vinh ngày 30 Tháng Bảy, và được chẩn đoán với các triệu chứng “viêm phổi, nhồi máu cơ tim trên nền bệnh mạn tính nặng,…” Khoảng 10 ngày sau bệnh nhân bệnh trở nặng, người nhà xin đưa bệnh nhân về nhà và bà M. tử vong sau đó.

Báo này cho hay, kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Sài Gòn về mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân M. là “dương tính với cúm A/H1N1.” Trường hợp bà M. là một trong bốn ca đã được phát hiện nhiễm vi rút A/H1N1 tại tỉnh Trà Vinh tính đến thời điểm hiện nay.

Trước đó, Sở Y Tế tỉnh Trà Vinh đã nhận được tin báo từ bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn, về một bệnh nhân 60 tuổi, ngụ huyện Tiểu Cần đã tử vong tại đây. Riêng hai bệnh nhân cúm A/H1N1 còn lại cùng ngụ huyện Trà Cú đang được cách ly điều trị.

Giữa Tháng Bảy, báo chí trong nước cho hay, bà Nguyễn Thúy V. (35 tuổi, ngụ tại Đồng Tháp) đang mang thai được 32 tuần tuổi thì phải chuyển từ bệnh viện địa phương đến bệnh viện Nhiệt Đới ở Sài Gòn trong tình trạng sốt cao và suy hô hấp.

Sau khi xác định bị nhiễm cúm A/H1N1, thai phụ này được điều trị nhưng tình trạng cho biết không được cải thiện nên các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật mổ lấy con ra. Chồng của bà cho biết bé gái sinh ra không nhiễm cúm A/H1N1 từ mẹ và hiện đã được xuất viện. Bà nằm viện ba tuần sau khi được mổ lấy con ra nhưng bệnh không cải thiện nên gia đình đã đưa về nhà lo hậu sự vào hôm 17 Tháng Bảy.

H1N1 là một chủng loại trong họ cúm gia cầm do virus gây ra cho các loài gia cầm (hay chim), và có thể xâm nhiễm một số loài động vật có vú. Các nước cố gắng tìm thuốc ngừa và điều trị chống lại cúm gia cầm nhưng vẫn chưa có phương thuốc nào hữu hiệu.

Các chủng của virus cúm gà có thể xâm nhiễm vào nhiều loại động vật khác nhau như chim, lợn, ngựa, hải cẩu, cá voi, hổ và con người. Bệnh cúm gà lây truyền qua không khí và phân bón, nhưng cũng có thể gây nhiễm trên thức ăn, nước, dụng cụ và quần áo. Thời kỳ ủ bệnh từ ba đến năm ngày. Triệu chứng mắc bệnh ở các động vật là khác nhau, nhưng một số biến thể virus có thể dẫn đến tử vong chỉ trong vòng vài ngày.

Năm 2009 có 15 nước tại Á Châu gồm cả Việt Nam bị đại dịch cúm gia cầm H5N1. Hơn 100 triệu gia cầm các loại đã bị tiêu hủy và có 56 người thiệt mạng trong 111 người nhiễm kể từ 2003, theo thống kê của tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO). (TN)

MỚI CẬP NHẬT