Wednesday, April 17, 2024

Cứu 2 em nhỏ chết đuối, 2 vợ chồng ở Hà Giang thiệt mạng

HÀ GIANG, Việt Nam (NV) – Hai học sinh đi câu cá không may trượt chân ngã xuống hồ treo. Hai vợ chồng cắt cỏ gần đó thấy vậy lao xuống cứu thì chẳng may cả bốn người cùng chết.

Chiều 17 Tháng Tám, 2018, Thiếu Tá Giàng Xuân Chiến, phó trưởng Công An huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, cho báo Thanh Niên biết tại Hồ Treo Sính Lủng, thôn Há Đề, xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, vừa xảy ra một vụ chết đuối thương tâm, khiến bốn người tử vong.

Ông Chiến cho hay sự việc xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều 16 Tháng Tám, trong lúc trèo qua hàng rào câu cá tại Hồ Treo Sính Lủng, hai học sinh là Sình Mí Pó (8 tuổi) và Sình Mí Sính (13 tuổi) không may trượt chân ngã xuống hồ.

Anh Sùng Mí Giàng (28 tuổi, thôn Há Đề) cùng vợ là chị Ly Thị Súng (29 tuổi) đang cắt cỏ gần đó, thấy vậy nhảy xuống cứu. Khi anh Giàng có biểu hiện đuối sức, chị Súng đưa tay ra kéo chồng, nhưng không may trượt chân ngã xuống hồ. Hậu quả, cả bốn người đều chết chìm thương tâm.

Theo ông Chiến, hai vợ chồng anh Già là người dân tộc Mông, có ba con nhỏ.

“Khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, bốn nạn người đã được đưa lên bờ và bàn giao thi thể cho người thân lo hậu sự,” ông Chiến nói.

Theo báo VNExpress, hồ nước trên địa bàn xã Sinh Lủng thuộc dự án đưa nước sạch về bản của chính phủ. Hồ này rộng 20 mét, dài 100 mét, sâu khoảng 4 mét và có hàng rào cao bao quanh.

Ông Lầu Mí Chờ, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Sính Lùng, cho biết khu vực hồ nằm trong núi ít người qua lại, các nạn nhân hiện đã được người thân cùng chính quyền địa phương an táng. (Tr.N)

Huế chi 325 tỷ đồng phát triển đô thị thông minh

MỚI CẬP NHẬT