Friday, March 29, 2024

Cứu 7 ngư dân Quảng Bình gặp nạn trên biển

QUẢNG BÌNH, Việt Nam (NV) – Sau năm ngày tàu đánh cá bị nạn trên biển, trong lúc gạo và nước ngọt cạn kiệt tưởng chừng sắp chết vì khát và đói thì bảy ngư dân ở Quảng Bình được cứu đưa về đất liền.

Chiều tối 17 Tháng Mười Một, 2018, lực lượng cứu nạn hàng hải đã đưa toàn bộ bảy ngư dân gặp nạn trên biển và tàu cá mang số hiệu QB-92701-TS về Cảng Hòn La (tỉnh Quảng Bình) an toàn.

Báo Pháp Luật TP.HCM cho biết, từ chiều 11 Tháng Mười Một, tàu cá QB-92701-TS do ông Phan Sỹ Trung (trú xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) làm thuyền trưởng, đang hành nghề đánh bắt hải sản trên vùng biển chung giữa Việt Nam và Trung Quốc thì máy chính con tàu bị hư.

Bảy ngư dân trên tàu đã cố gắng thay nhau sửa chữa, nhưng không được, con tàu mất kiểm soát, trôi tự do trên biển. Trong lúc đó, do ảnh hưởng của gió mùa, khu vực tàu bị nạn có gió mạnh. Lương thực, nước ngọt dự trữ trên tàu đã cạn kiệt, các ngư dân trên tàu hoảng loạn, lo sợ.

Thuyền trưởng Phan Sỹ Trung phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp. Tuy nhiên, vị trí con tàu gặp nạn cách đất liền nơi gần nhất là đảo Mắt (biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) đến khoảng 110 hải lý.

Trung Tâm Phối Hợp Tìm Kiếm Cứu Nạn Hàng Hải Việt Nam (Vietnam MRCC) đã tiếp nhận thông tin và điều động ngay tàu cứu nạn hàng hải SAR 411, ở cảng Cửa Lò ra ứng cứu.

Đến 1 giờ khuya 17 Tháng Mười Một, tàu cứu nạn SAR 411 gặp được tàu cá gặp nạn, cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống và đưa bảy ngư dân và con tàu đang bị hư máy về bờ an toàn.

Trước đó, báo Lao Động cho hay, lúc 3 giờ chiều 16 Tháng Mười Một, tàu cứu nạn SAR 411 sau hơn một ngày tìm kiếm cũng đã cứu được 10 ngư dân trên tàu cá NA-95889-TS, do ông Nguyễn Văn Thắng (ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), làm thuyền trưởng về tới cảng Cửa Lò, Nghệ An.

Tin cho biết, khi đang hành nghề đánh bắt hải sản trên vùng biển đánh cá chung giữa Việt Nam và Trung Quốc thì tàu bị hỏng máy, không thể sửa được. Đúng lúc đó, khu vực tàu bị nạn có sóng to, gió mạnh, trên tàu lại có ngư dân Tô Minh An (18 tuổi) bị đau bụng dữ dội, nôn ói. Thuyền Trưởng Thắng đã phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp về Vietnam MRCC nhờ cứu giúp và đã được cứu vào bờ an toàn. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT