Friday, March 29, 2024

Cựu bí thư Bình Dương bị khởi tố, bắt giam

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Ông Trần Văn Nam, cựu ủy viên trung ương đảng, cựu bí thư kiêm cựu trưởng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Khóa 14 tỉnh Bình Dương, đã bị bắt giam với cáo buộc “sai phạm khi duyệt chủ trương chuyển nhượng 43 hécta đất ‘vàng.’”

Ngày 27 Tháng Bảy, Trung Tướng Tô Ân Xô, phát ngôn viên Bộ Công An CSVN, cho biết Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An đã quyết định khởi tố, bắt giam ông Nam về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”

Ông Trần Văn Nam, cựu bí thư Tỉnh Ủy Bình Dương. (Hình: Phạm Dự/VNExpress)

“Đây là diễn biến mới của quá trình điều tra vụ án xảy ra tại tổng công ty Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Bình Dương (tổng công ty 3/2) – một doanh nghiệp vốn chi phối thuộc Tỉnh Ủy Bình Dương. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ Đạo Trung Ương Về Phóng, Chống Tham Nhũng theo dõi, chỉ đạo,” báo VNExpress dẫn lời ông Xô cho biết.

Trước đó hôm 6 Tháng Bảy, Ban Chấp Hành Trung Ương CSVN đã họp xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Văn Nam bằng hình thức “cách tất cả các chức vụ trong đảng” ba nhiệm kỳ từ năm 2010 đến 2025.

Theo báo Tuổi Trẻ, đến 18 Tháng Bảy, Bộ Chính Trị CSVN đã đề nghị Ban Chấp Hành Trung Ương xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nam, vì ông này “chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020.”

Ông Nam còn “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy chế làm việc, làm trái chủ trương của Tỉnh Ủy; chịu trách nhiệm trực tiếp trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quản lý đất đai, vốn, tài sản của nhà nước, việc ký văn bản hợp thức hóa sai phạm trong việc chuyển nhượng dự án liên quan đến vốn góp của đảng, nhà nước cho tư nhân và để xảy ra các vi phạm tại tổng công ty 3/2; buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát; chỉ đạo hợp thức hóa tài liệu để che giấu vi phạm; gây thất thoát lớn tài sản, ngân sách của đảng, nhà nước và nhiều cán bộ, đảng viên của tỉnh vi phạm kỷ luật đảng, bị khởi tố hình sự.”

Báo Thanh Niên hôm 12 Tháng Sáu cho hay hồi năm 2012, ông Nam, thời điểm đó làm phó chủ tịch Bình Dương, đã ký quyết định giao khu đất 43 hécta cho tổng công ty 3/2 theo hình thức liên doanh, góp vốn.

Tờ báo cho rằng hành vi của ông Nam “bất thường” vì chấp thuận đơn giá xác định “tiền sử dụng đất” chỉ 51,914 đồng ($2.3) thay vì 570,000 đồng ($25) cho mỗi mét vuông. Sự việc được báo Thanh Niên mô tả là “đất vàng giá bèo” và 43 hécta đất sau đó bỗng “bay hơi.”

Tuy nhiên, ông Nam vẫn hoàn toàn “vô sự” cho đến lúc ông gây ngạc nhiên khi đột ngột xin rút khỏi Quốc Hội vì “lý do sức khỏe.”

Sau đó, tại phiên công bố danh sách “đại biểu Quốc Hội” khóa 15, các báo đồng loạt dẫn phát ngôn của bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng Ban Công Tác Đại Biểu của Quốc Hội: “Ông Trần Văn Nam vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Thứ hai là vi phạm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ từ khi còn làm phó chủ tịch tỉnh Bình Dương, trong quyết định liên quan đến quản lý nhà nước, nhất là vấn đề về đất đai gây ra hậu quả nghiêm trọng.”

Khu “đất vàng” 43 hécta ở phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Hình: Đỗ Trường/Thanh Niên)

Liên quan vụ bê bối, báo Tuổi Trẻ cho biết ngày 30 Tháng Sáu, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương gồm các ông: Phạm Văn Cành, cựu phó bí thư thường trực Tỉnh Ủy, kiêm chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Bình Dương; Trần Thanh Liêm, cựu chủ tịch tỉnh; Nguyễn Thanh Trúc, phó chủ tịch tỉnh; Trần Xuân Lâm, chánh Thanh Tra tỉnh; Võ Văn Lượng, chánh Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương; và Ngô Dũng Phương, trưởng Phòng Tài Chính Đảng thuộc Văn Phòng Tỉnh Ủy Bình Dương, về tội “vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”

Ngoài sáu bị can nêu trên, Bộ Công An đã khởi tố 11 bị can là cựu lãnh đạo, cán bộ ở tỉnh Bình Dương và tổng công ty 3/2. Trong đó có ông Lê Văn Trang, cựu cục trưởng Cục Thuế tỉnh, và ông Nguyễn Văn Minh, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị tổng công ty 3/2. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT