Friday, March 29, 2024

Cựu bộ trưởng Công Thương CSVN ‘mỗi năm đi nước ngoài hơn 160 ngày’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dù ông Vũ Huy Hoàng đã bị xóa tư cách “cựu bộ trưởng Công Thương” từ đầu năm 2017, truyền thông tại Việt Nam vẫn không “buông tha” mà tiếp tục phanh phui những bê bối khi ông Hoàng còn đương chức.

Hôm 24 Tháng Sáu, các báo tiếp tục dẫn nguồn Thanh Tra Chính Phủ tiết lộ ông Hoàng từng dẫn đầu 23 đoàn “đi công tác nước ngoài” hồi năm 2014 và 22 đoàn hồi năm 2015.

“Tổng thời gian ở nước ngoài của ông Hoàng lên tới 163 ngày, chiếm nửa thời gian làm việc trong năm. Việc ông Hoàng đi nước ngoài công tác nhiều hơn một số bộ trưởng khác cũng có lý do khách quan là ngành Công Thương thời gian đó đàm phán, ký kết rất nhiều các hiệp định thương mại tự do nên ông phải đi để dẫn đoàn. Tuy nhiên, cũng có chuyến ông cũng tranh thủ việc riêng như ra sân chơi golf,” báo Dân Trí viết.

Ngoài ra, báo cáo của Thanh Tra Chính Phủ còn cho hay trong bốn năm qua, gần 42,000 lượt cán bộ của Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương… đã xuất ngoại bằng tiền ngân sách lên đến 1,004 tỷ đồng ($43.9 triệu).

Ông Hoàng bị truyền thông “lề phải” chỉ trích theo lệnh của Ban Tuyên Giáo do liên can đến vụ bê bối xung quanh việc bổ nhiệm con trai ông là Vũ Quang Hải làm lãnh đạo doanh nghiệp cũng như bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh, người vừa bị tuyên hai án chung thân.

Hồi đầu Tháng Giêng, 2018, mạng xã hội rộ thông tin ông Hoàng sẽ bị bắt, truy tố với cáo buộc “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong việc để ít nhất bảy dự án ngàn tỷ thuộc ngành Công Thương bị thua lỗ và phải trùm mền. Dư luận còn đồn đoán rằng việc truy tố ông Hoàng nếu thành sự thật thì có thể dẫn đến việc truy cứu trách nhiệm của cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhân vật được cho là bảo trợ cho đường dây “đàn em” gồm Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh… Tuy vậy, điều này đã không xảy ra.

Trước đó, hồi Tháng Năm, 2017, các báo phanh phui chuyện ông Hoàng trong lúc mới vừa bị đảng CSVN và Bộ Chính Trị ra quyết định “cắt hết chức vụ” lại đề nghị được cấp thẻ an ninh để tự do ra vào khu vực cách ly của sân bay. Việc này làm dấy lên nghi vấn ông này có toan tính trốn đi nước ngoài do đã có hộ chiếu ngoại giao.

Nhà báo Trần Thị Sánh của báo Đất Việt bình luận trên trang Facebook cá nhân: “Điều đáng nói là các chuyến đi nước ngoài của ông Vũ Huy Hoàng thường có vợ con đi theo. Mọi chi phí ăn uống, ngủ nghỉ, mua hàng hiệu đã có đàn em thuộc các doanh nghiệp trực thuộc bộ và tham tán các nước bỏ tiền ra cung phụng. Vợ VIP tha hồ mua sắm, khuân hàng cổ, hàng hiệu trị giá hàng triệu đô la về nước bán kiếm lời. Thời đó, nhiều người đi cùng đoàn đều biết nhưng không ai dám mở mồm vì trên bộ trưởng còn có anh X, Y, Z… Nhiều người tự hỏi, không biết tiền thất thoát từ các dự án, tiền chênh lãi suất từ Ngân Hàng OceanBank đã chảy bao nhiêu vào túi vợ chồng cựu bộ trưởng này?”

“Một bộ mà thế, thử hỏi bao nhiêu bộ, bao nhiêu tỉnh thành cả nước thì thế nào nhỉ? Chắc là một con số kinh hoàng, kinh khủng, khó tưởng tượng nổi, trong khi xây một chiếc cầu cho người nghèo vài ba trăm triệu đồng lại không có…,” bà Sánh viết. (T.K.)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT