Thursday, March 28, 2024

Cựu cầu thủ Olympic Việt Nam bị truy tìm vì cướp giật

KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Một cựu cầu thủ đá banh đội Olympic Việt Nam bị công an phát lệnh truy tìm vì tham gia vào một vụ cướp giật diễn ra tại thành phố Nha Trang.

Chiều 20 Tháng Bảy, 2018, Thượng Tá Nguyễn Đức Thành, phó trưởng công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, khẳng định với báo Thanh Niên, công an thành phố vẫn đang truy tìm ông Từ Hữu Phước (31 tuổi, trú xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang), cựu cầu thủ đá banh Olympic Việt Nam.

Theo “Thông báo truy tìm đối tượng” của Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An thành phố Nha Trang, ông Phước bị truy tìm vì liên quan đến vụ án “cướp giật tài sản” xảy ra vào ngày 14 Tháng Giêng, 2018.

Tin cho biết, ông Phước lái xe gắn máy chở ông Ngô Tấn Thành đi cướp. Khi đến ngã tư Hùng Vương-Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Nha Trang, thấy một nữ du khách người Trung Quốc đi bộ trên đường, ông Phước lái xe máy áp sát để ông Thành giật giỏ xách của bà này. Bà Trung Quốc bị ngã nhưng vẫn giữ được giỏ xách nên kéo ngã cả hai tên cướp xuống đường.

Ngay lúc đó, ông Phước bỏ xe chạy bộ tẩu thoát, còn ông Thành bị người dân bắt giữ giao cho công an.

Sau khi truyền thông Việt Nam đưa tin công an Nha Trang truy tìm mình, trong ngày 20 Tháng Bảy, một số trang mạng được cho là dẫn lời ông Phước cho rằng, ông Phước rất “bức xúc” khi biết tin mình bị công an truy tìm và phủ nhận sự việc.

Ông Từ Hữu Phước khi về Hải Phòng đã nhận tiền hơn 3 tỷ đồng, tuy nhiên ông càng ngày trượt dài. (Hình: Zing)

Cuối ngày 20 Tháng Bảy, trên mạng xã hội xuất hiện video clip dài khoảng 1 phút, quay cảnh ông Phước tự giới thiệu tên tuổi, nơi cư trú và nói đang ở trước công an xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang.

“Hôm qua đến giờ tôi thấy trên mạng xã hội có thông tin đăng tôi là có dính vào một vụ án cướp giật. Đăng là cơ quan công an đang truy tìm tôi, kêu tôi trốn khỏi địa phương. Tôi rất bức xúc về vấn đề này. Nói chung tôi rất bực mình. Nếu tôi có phạm tội thì công an bắt tôi lâu rồi,” ông Phước nói.

Công an xã Vĩnh Thạnh xác nhận, ông Từ Hữu Phước từng là cầu thủ đá banh. Khi được hỏi về việc Phước đến công an xã Vĩnh Thạnh, quay video clip, lãnh đạo công an xã Vĩnh Thạnh cho biết sáng cùng ngày vị này đi họp và sẽ kiểm tra lại.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Thành khẳng định sau khi vụ cướp giật tài sản xảy ra, ông Phước không có mặt tại địa phương. “Hiện nay, công an thành phố Nha Trang vẫn đang truy tìm ông Từ Hữu Phước,” ông Thành nói.

Báo Thanh Niên cho hay, ông Từ Hữu Phước từng khoác áo tuyển Olympic Việt Nam dự ASIAD 2010, xuất thân là cầu thủ của đội đá banh Khatoco Khánh Hòa.

Theo báo Zing, ông Phước từng được cổ động viên Hải Phòng ví như trung vệ Nemanja Vidic của Manchester United khi ông đầu quân cho CLB Hải Phòng năm 2011.

Đầu cạo trọc, khuôn mặt góc cạnh và thi đấu năng nổ là những điểm để người hâm mộ so sánh. Cũng dễ hiểu bởi vì khi đó Hữu Phước mới 24 tuổi, là một trong những trung vệ trẻ nổi bật của đá banh Việt Nam. Danh tiếng nổi lên sau khi ông cùng U23 Việt Nam dự ASIAD 16 tại Trung Quốc.

Và, hơn 3 tỷ đồng (hơn $130,151) là cái giá mà CLB Hải Phòng trả cho một cầu thủ vừa đến độ chín.

Nhưng mùa giải 2012, ông phải nhanh chóng làm thủ tục ra đi sau năm trận vì hục hặc với huấn luyện viên. Sau đó ông đầu quân cho CLB Quảng Nam.

Tuy nhiên, mới đến Quảng Nam hai tháng thì ông bị “đuổi” ra đường do “trượt dài trong nếp sinh hoạt, các chủ nợ đến tận câu lạc bộ đòi tiền cá cược.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT