Thursday, April 18, 2024

Cựu chủ tịch Hội Đồng Thành Viên Vinashin bị bắt

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Ngọc Sự, cựu chủ tịch Hội Đồng Thành Viên Tập Đoàn Công Nghiệp Tàu Thủy Việt Nam (Vinashin), vừa bị Bộ Công An CSVN bắt về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356, Bộ Luật Hình Sự CSVN.

Quyết định khởi tố vụ án, bị can, lệnh bắt tạm giam ông Sự vừa được Cổng Thông Tin Điện Tử của Bộ Công An CSVN loan báo hôm 26 Tháng Giêng.

Ông Sự được cho là dính líu vụ án Hà Văn Thắm, cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Ngân Hàng Đại Dương (OceanBank).

Trang tin của Bộ Công An viết: “Tài liệu chứng cứ thu thập được xác định ông Nguyễn Ngọc Sự đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc sử dụng nguồn tiền của Tập Đoàn Vinashin gửi vào OceanBank để một số cá nhân thuộc Vinashin nhận, chiếm đoạt 105.5 tỷ đồng (hơn $4.6 triệu) tiền ngoài lãi suất. Hiện Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra đang tập trung mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi phạm tội và thu hồi kê biên tài sản do phạm tội mà có.”

Trước khi chuyển sang làm chủ tịch Vinashin hồi Tháng Mười Hai, 2010, ông Sự được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc phụ trách tài chính của Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia (PVN) từ năm 2008 và đồng thời làm đại diện góp vốn của PVN tại OceanBank.

Liên quan đến trách nhiệm của ông Sự trong giai đoạn này, báo Infonet viết: “Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao nhận định, việc đánh giá hiệu quả kinh doanh của OceanBank trước khi PVN tham gia đầu tư góp vốn lần thứ nhất và thứ hai thuộc trách nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Sự.”

“Có vai trò nhất định trong vụ án ‘Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng’ xảy ra tại PVN trong việc góp 800 tỷ đồng (hơn $35.2 triệu) vào OceanBank, nhưng ông Nguyễn Ngọc Sự lại không bị truy tố cùng ông Đinh La Thăng và sáu đồng phạm. Cáo trạng của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao cho thấy hành vi của ông Sự trong quá trình PVN góp vốn vào OceanBank, dẫn đến việc tập đoàn này mất trắng 800 tỷ đồng,” bài báo cho hay.

Trước khi ông Sự bị bắt, báo Dân Việt cho hay, ông Nguyễn Ngọc Sự cùng ông Phùng Đình Thực (cựu tổng giám đốc PVN) và một số người khác đã được Bộ Công An CSVN ra quyết định “tách hành vi liên quan trong vụ án Đinh La Thăng để tiếp tục điều tra làm rõ.”

Báo Đầu Tư Chứng Khoán hiện vẫn còn lưu một bài đăng hồi Tháng Ba, 2015, viết về “phiên tòa để đời” của ông Sự thời điểm đó đang là chủ tịch Vinashin. Bài báo kể ông Sự đã ứng phó xử lý tình huống bất ngờ trong cuộc họp các chủ nợ của khoản nợ $600 triệu của Vinashin.

Bài báo dẫn lời ông này kể: “Khi thời gian kiểm phiếu gần kết thúc, tôi ra hành lang, ban kiểm phiếu đã tới bắt tay tôi chúc mừng, 84% chủ nợ đã đồng ý với phương án cơ cấu lại, đồng nghĩa với việc các chủ nợ khác đều phải làm theo. Khi biết kết quả này, không chỉ có tôi mà anh em trong đoàn đều giàn dụa nước mắt vì quá xúc động. Nửa tiếng sau, thủ tướng (Nguyễn Tấn Dũng) gọi điện, tôi báo cáo kết quả thành công.”

“Những trải nghiệm như câu chuyện ông Sự chia sẻ ở trên, có lẽ là những tài sản vô giá, quý hơn tiền bạc mà không phải doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp nào cũng có cơ hội trải qua trong đời,” bài báo viết thêm.

Cũng cần nói thêm, ông Nguyễn Xuân Sơn, người tiếp nhận vai trò người đại diện phần vốn nhà nước tại OceanBank của ông Sự, đã bị tuyên án tử hình trong phiên tòa xử vụ án tại nhà băng này hồi Tháng Chín, 2017. (T.K.)

Mời độc giả xem phóng sự “Chợ đồ giả giữa Los Angeles”

MỚI CẬP NHẬT