Tuesday, April 23, 2024

Cựu phó chủ tịch ở Sài Gòn ‘gây thiệt hại chục tỷ đô’ nhưng được tại ngoại

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông Trần Vĩnh Tuyến, 56 tuổi, cựu phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố ở Sài Gòn, bị đề nghị truy tố với cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí.”

Hôm 6 Tháng Ba, báo VNExpress cho hay, ông Tuyến bị quy chụp “gây thiệt hại cho nhà nước hơn 348 tỷ đồng ($15 triệu).”

Ông Trần Vĩnh Tuyến, cựu phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân ở Sài Gòn. (Hình: Lê Quân/Zing)

Vụ án xảy ra tại tổng công ty Nông Nghiệp Sài Gòn (Sagri) mà ông Lê Tấn Hùng, em trai cựu Bí Thư Thành Ủy Sài Gòn Lê Thanh Hải, làm cựu tổng giám đốc.

Báo VNExpress dẫn hồ sơ của cơ quan điều tra cáo buộc ông Tuyến khi còn tại vị phó chủ tịch, “đã cùng thuộc cấp xâm phạm nghiêm trọng đến chế độ quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước.” Cụ thể là hồi năm 2016, ông này ký quyết định chấp thuận cho Sagri chuyển nhượng dự án khu nhà ở Phước Long B ở quận 9, cho tổng công ty cổ phần Phong Phú với giá thấp hơn giá thị trường, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà nước.

Khi vụ việc vỡ lở, Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố được ghi nhận “sửa sai” bằng cách thu hồi và hủy bỏ quyết định cho chuyển nhượng dự án, buộc Sagri và Phong Phú “phải trả, chuyển giao những gì đã nhận của nhau trước đây” và “cam kết không thắc mắc khiếu nại gì về sau.” Tuy nhiên, giải pháp này không thành do ông Hùng đã bị Bộ Công An CSVN bắt tạm giam hồi Tháng Bảy, 2019.

Trong khi đó, theo báo Dân Trí hôm 6 Tháng Ba, ông Tuyến “đang được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, Sài Gòn.” Truyền thông nhà nước không giải thích tại sao vị phó chủ tịch Sài Gòn lại được “ưu ái” cho tại ngoại.

Báo này cũng dẫn nhận định của cơ quan điều tra rằng ông Tuyến “chưa thành khẩn khai báo rõ về động cơ vụ lợi của bản thân, đổ lỗi cho cấp dưới nên phải xử lý nghiêm khắc trước pháp luật.”

Ông Trần Vĩnh Tuyến bị đề nghị truy tố trong vụ án liên quan tổng công ty Nông Nghiệp Sài Gòn (Sagri) mà ông Lê Tấn Hùng, em trai cựu Bí Thư Lê Thanh Hải, làm cựu tổng giám đốc. (Hình: Thanh Niên)

“[Ông] Trần Vĩnh Tuyến thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng không thừa nhận động cơ vụ lợi. Cơ quan điều tra chưa thu được tài liệu nào chứng minh được ông Tuyến có động cơ vụ lợi. Nguyên nhân vi phạm pháp luật của Trần Vĩnh Tuyến có một phần do nể nang Lê Tấn Hùng là em trai cựu bí thư Thành Ủy. Trong quá trình công tác ông Tuyến có nhiều thành tích, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen,” báo Dân Trí cho biết thêm. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT