Friday, March 29, 2024

Cựu phó chủ tịch Sài Gòn, ông Nguyễn Hữu Tín bị bắt

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tối 19 Tháng Mười Một, ông Nguyễn Hữu Tín, 61 tuổi, cựu phó chủ tịch thành phố Sài Gòn đã bị bắt, theo nguồn tin từ VNExpress.

Lý do bị bắt là vì ông Tín đã vi phạm điều 219 Bộ Luật Hình Sự CSVN về “quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.” Có hai người nữa cùng bị bắt với ông Tín, với cáo buộc là đồng phạm, là ông Đào Anh Kiệt, cựu giám đốc Sở Tài Nguyên Môi Trường Sài Gòn và ông Trương Văn Út, cựu phó Phòng Quản Lý Đất Đai, Sở Tài Nguyên Sài Gòn.

Theo báo chí trong nước, ông Tín và đồng phạm bị bắt, một phần vì có liên quan tới vụ án điều tra Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm).

Các sai phạm của ông Nguyễn Hữu Tín

Dự án tòa nhà 18 tầng ở số 15 đường Thi Sách. (Hình: Thành Nguyễn/VNExpress)

Vào thời điểm Tháng Sáu, năm 2015, khi ông Tín là phó chủ tịch Ủy Ban Thành Phố Sài Gòn, ông đã ký quyết định giao khu đất công tại số 15 Thi Sách (ở Phường Bến Nghé, Quận 1) cho công ty Bắc Nam 79 do Vũ Nhôm làm giám đốc. Công ty Bắc Nam 79 sau đó được làm chủ đầu tư dự án tòa nhà 18 tầng để làm thương mại, dịch vụ, khách sạn, văn phòng, căn chúng cư.

Quyết định này của ông Tín (đại diện cho Ủy Ban Thành Phố Sài Gòn) được cho là “không đúng theo quy định của nhà nước” vì như vậy, khu đất đã được bán chỉ định mà không qua đấu thầu. Ông Tín ký quyết định giao đất dựa trên đề nghị của ông Đào Anh Kiệt, giám đốc Sở Tài Nguyên Môi Trường ở thời điểm đó.

Ngoài vụ việc liên quan đến Vũ Nhôm, ông Tín và ông Kiệt cũng bị khởi tố ở một vụ án khác liên quan đến việc cho thuê khu 6,000 m2 “đất vàng” tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng (Quận 1) mà không qua đấu giá. (TA)

MỚI CẬP NHẬT