Friday, April 19, 2024

Đà Nẵng: Nhà hàng ‘chặt chém’ du khách, dùng hóa đơn tiếng Trung Quốc

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Khách du lịch ở An Giang đã “tố” một nhà hàng ở quận Sơn Trà “đã chặt chém và còn xuất phiếu tính tiền toàn bằng chữ Trung Quốc.”

Ngày 24 Tháng Hai, ông Nguyễn Thành Nam, phó chủ tịch quận Sơn Trà, xác nhận với Báo Người Lao Động, cơ quan chức năng của quận cùng với Chi Cục Quản Lý Thị Trường thành phố Đà Nẵng và công an đã thực hiện kiểm tra tại nhà hàng Siêu Hấp, đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà.

Theo ông Nam, việc kiểm tra diễn ra từ chiều 23 Tháng Hai đến tận 7 giờ tối cùng ngày mới kết thúc. Tuy nhiên, cơ quan chức năng mới chỉ làm việc với quản lý chứ chưa làm việc được với chủ nhà hàng.

Trước đó, ngày 23 Tháng Hai, trên trang Facebook của diễn đàn đô thị Đà Nẵng có chia sẻ phản ánh của chị L.T. L, ngụ tỉnh An Giang. Chị L. cho hay dịp Tết, gia đình chị đi du lịch xuyên các tỉnh miền Trung và có ghé Đà Nẵng. Trưa ngày 16 Tháng Hai, (tức mùng 1 Tết), gia đình chị L. gồm 4 người lớn và 4 trẻ em vào nhà hàng Siêu Hấp để ăn trưa.

Nhóm chị L. gọi 2 kg tôm luộc, 8 con ghẹ, 2 dĩa tôm rim mặn theo thực đơn là tính tiền theo phần, 1 dĩa thịt heo kho, 2 dĩa cơm chiên hải sản, 2 dĩa rau muống xào tỏi, 1 dĩa đậu bắp luộc và mấy ly nước và nước ngọt.

Phiếu tính tiền của nhà hàng Siêu Hấp chỉ toàn tiếng Trung Quốc. (Hình: Báo Người Lao Động)

Sau khi dùng bữa, chị L. yêu cầu nhân viên tính tiền thì nhận được hóa đơn khoảng hơn 10 triệu đồng. Đặc biệt hóa đơn nhà hàng sử dụng hoàn toàn bằng chữ Trung Quốc.

Chị L. cùng người nhà phản ứng vì cho rằng nhà hàng “chặt chém.” “Trong niêm yết, giá tôm là 540 ngàn/1kg nhưng nhà hàng tính 950 ngàn/1kg. Tôm rim mặn thì thực đơn tính theo dĩa nhưng hóa đơn lại tính theo kg,” chị L. nói.

Nhóm chị L. không đồng ý trả số tiền trên, bởi nếu tính theo giá niêm yết thì chỉ có hơn 6 triệu. Hơn 1 giờ sau, nhân viên nhà hàng đưa lại hóa đơn giảm xuống còn 8 triệu đồng và giải thích “nhà hàng chưa cập nhật giá phụ thu Tết trong niêm yết.”

“Nhà hàng in 3 lần hóa đơn vẫn bằng chữ Trung Quốc và tôi có yêu cầu hóa đơn bằng Việt ngữ thì nhân viên nói máy tính bị hư, không nhập dữ liệu được,” chị L. nói.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, chủ tịch quận Sơn Trà, cho rằng việc nhà hàng xuất hóa đơn bằng tiếng Trung Quốc rõ ràng là vi phạm “cơ quan chức năng quận sẽ kiểm tra cũng như xử lý nghiêm việc này.” (Tr.N)

Thêm một số công ty bắt đầu ‘xa lánh’ NRA

MỚI CẬP NHẬT