Friday, April 19, 2024

Đà Nẵng siết chặt an ninh trước APEC, nhiều nhà hoạt động bị gửi giấy mời

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Từ ngày 3 Tháng Mười Một, Đà Nẵng bắt đầu diễn ra tuần lễ cấp cao cho Hội Nghị Thượng Đỉnh Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC 2017). Theo ghi nhận của cộng đồng mạng, hiện an ninh tại thành phố này đang được thắt chặt, trong đó nhiều nhà hoạt động bị gửi giấy mời.

Những vị khách được trông đợi tham dự sự kiện là Tổng Thống Mỹ Donald Trump, Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Thống Nga Vladimir Putin, Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe…

Website của Đài Truyền Hình Việt Nam (VTV) tường thuật, Đà Nẵng cấm gần 30 tuyến đường trong tuần lễ cấp cao APEC (từ ngày 3 đến 12 Tháng Mười Một).

“Khoảng 30 tuyến đường sẽ cấm không cho các phương tiện lưu thông, trừ xe có phù hiệu hội nghị. Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế, cảnh sát giao thông sẽ cấm đường hoặc cho phép lưu thông một số đoạn tuyến để phục vụ công tác dẫn đoàn và nhu cầu giao thông tạm thời,” trang này cho hay.

Trang web này cũng loan báo: “Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị lữ hành không đưa khách đến tham quan tại khu vực bán đảo Sơn Trà từ ngày 30 Tháng Mười đến hết tuần lễ cấp cao APEC nhằm bảo đảm an ninh.”

Nhà hoạt động Dương Đại Triều Lâm, cư dân Đà Nẵng, bình luận: “Mấy hôm nay, Đà Nẵng đông đúc hẳn lên bởi hàng ngàn quân thuộc các đơn vị khác nhau, cùng hàng trăm trang thiết bị các loại đổ dồn về đây để đảm bảo an ninh cho tuần lễ cấp cao APEC. Mà Đà Nẵng cũng ‘nóng’ lắm. Hàng loạt giấy mời, giấy triệu tập được gởi đến với những anh em đấu tranh, hoạt động xã hội trên địa bàn này như anh Peter Lam Bui, Trần Lê Quang Vĩnh, Sơn Thừa Khúc, Hiếu Trung Lê…”

Fanpage Danang Viewers ngày 20 Tháng Mười mô tả: “Sáng nay diễn tập bảo vệ APEC trên sông Hàn, đùng đùng bằn bằn y như mùa Hè đỏ lửa. Thêm nữa đồ chơi chống khủng bố từ Hà Nội đã được đem về Đà Nẵng.”

Hôm 19 Tháng Mười, báo Thanh Niên dẫn lời Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang nói: “Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, không để xảy ra sai sót dù nhỏ nhất trong dịp tuần lễ cấp cao APEC 2017.”

Ông Quang đưa ra phát ngôn này trong buổi làm việc với Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng và các cơ quan liên quan về công tác bảo đảm an ninh cho sự kiện nêu trên.

Trả lời báo điện tử VNExpress, Đại Tá Lê Văn Tam, giám đốc Công An thành phố Đà Nẵng, phụ trách Tiểu Ban An Ninh và Y Tế  thuộc Ủy Ban Quốc Gia APEC 2017, nói: “Tiểu ban được giao triển khai các biện pháp an ninh, an toàn cho đại biểu về dự APEC tại Đà Nẵng. Cụ thể là bảo đảm an ninh chính trị, phòng chống những thế lực thù địch, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm…”

Theo báo Tuổi Trẻ, gần 800 cảnh sát giao thông từ 63 tỉnh thành cùng hàng trăm phương tiện, thiết bị kỹ thuật được triệu tập bảo đảm an toàn giao thông và dẫn đoàn trong tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Báo điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam cho hay: “Các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Hải Châu là nơi sẽ diễn ra nhiều hoạt động trong tuần lễ cấp cao APEC 2017. Vì vậy, việc bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh, trật tự là nhiệm vụ quan trọng. Theo đó, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng lắp đặt thêm 1,500 camera giám sát an ninh trên địa bàn bảy phường ở quận Sơn Trà. Ngoài ra, hàng trăm camera của người dân cũng được kết nối thông suốt với hệ thống này để tăng cường giám sát hình ảnh, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau tuần lễ APEC 2017.” (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT