Thursday, April 18, 2024

Đại biểu Quốc Hội CSVN nói Luật An Ninh Mạng là trái cam kết quốc tế

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hiện có hai luật siết Internet và quyền tự do thông tin tại Việt Nam, nhưng nhà cầm quyền CSVN lại còn siết thêm nữa khi đưa ra dự luật kiểm soát an ninh mạng như “một cửa ba khóa” và ngược với cam kết quốc tế.

Quốc Hội CSVN đang thảo luận để thông qua dự luật về An Ninh Mạng trước khi biểu quyết mà không mấy khó dự đoán kết quả của cái quốc hội tuy là “cơ quan quyền lực cao nhất nước” theo sự xưng tụng của hiến pháp, nhưng đại biểu quốc hội thì luôn luôn bấm nút theo lệnh đảng.

Dù vậy, theo truyền thông Việt Nam đưa tin, trong cuộc thảo luận hôm Thứ Năm, 23 Tháng Mười Một , bà Nguyễn Thị Kim Thúy, đại biểu đơn vị Đà Nẵng, kêu rằng Việt Nam đã có hai luật về kiểm soát thông tin gồm Luật An Ninh Quốc Gia và Luật An Toàn Thông Tin Mạng. Theo bà, đẻ thêm ra Luật An Ninh Mạng là chồng chéo và cồng kềnh.

“Vì an ninh quốc gia và việc bảo vệ an ninh quốc gia rất quan trọng nên quốc hội đã ban hành các luật an ninh quốc gia, an toàn thông tin mạng. Có thể coi hai luật như hai cái khóa rất chắc chắn. Nay thêm Luật An Ninh Mạng không khác gì thêm cái khóa thứ ba,” tờ Tuổi Trẻ thuật lời bà Thúy phân tích.

“Đề nghị quốc hội cân nhắc: Hai khóa đã đủ chắc chắn chưa? Nếu thêm một khóa chỉ để khóa cùng một cửa, nhưng lại giao cho một ‘người khác’ giữ chìa thì chắc hơn, hay cồng kềnh hơn trong thời buổi mở cửa này?” bà Thúy đặt vấn đề.

Bà Thúy nói đưa thêm Luật An Ninh Mạng là đi ngược với các cam kết quốc tế về mở cửa thị trường.

“Bên cạnh đó, với sự phù hợp của dự thảo luật với các điều ước quốc tế, theo bà Kim Thúy, Điều 34 dự thảo này quy định nhà cung cấp dịch vụ mạng phải đặt máy chủ ở Việt Nam là trái cam kết của tổ chức WTO và Hiệp Định Thương Mại Việt Nam – EU, bởi vì theo các cam kết này thì dịch vụ viễn thông qua biên giới là không hạn chế tiếp cận thị trường, trừ một số trường hợp cụ thể, nhưng trong các trường hợp loại trừ đó cũng không quy định phải có cơ quan đại diện trên lãnh thổ Việt Nam,” báo Thanh Niên tường thuật lời phát biểu của bà Thúy.

Báo Tuổi Trẻ kể, bà Thúy cũng dẫn thêm Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) được Việt Nam ký kết Tháng Hai, 2016: “Không bên nào yêu cầu đối tượng áp dụng của chương này được sử dụng hoặc lựa chọn địa điểm lắp đặt các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong phạm vi lãnh thổ của bên mình để xem đó như là điều kiện kinh doanh trong lãnh thổ đó, để triển khai công việc.”

Một trong những mấu chốt của cái dự luật An Ninh Mạng là nhà cầm quyền CSVN cài vào điều khoản bắt các công ty mạng toàn cầu đặt máy chủ tại Việt Nam để nhà cầm quyền bóp chết các tin tức bị cho là “ngoài luồng,” “độc hại,” không để chúng lan truyền rộng rãi, dễ bỏ tù người dân muốn sử dụng quyền tự do thông tin.

Trong cuộc thảo luận ở quốc hội ngày 13 Tháng Mười Một, một ông đại biểu quốc hội cũng cho rằng đòi công ty cung cấp dịch vụ thông tin mạng toàn cầu phải đặt máy chủ tại Việt Nam là “không khả thi.”

Nhà cầm quyền Việt Nam lâu nay ép hai công ty làm chủ hai mạng xã hội YouTube (Google) và Facebook phải gỡ bỏ các bài viết thông tin, hình ảnh và video clip mà người dân tại Việt Nam đưa lên, phơi bày mặt trái tồi tệ của một đất nước được ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thu đảng CSVN, “tự sướng” là “dân chủ đến thế là cùng.”

Cả Facebook và YouTube cũng chỉ gỡ bỏ một phần mà không gỡ hết, dù nhà cầm quyền đã áp lực rất nhiều, kể cả áp lực các công ty ngoại quốc kinh doanh tại Việt Nam dừng quảng cáo. (TN)

Người Việt bắt cóc người Việt tại Thái Lan

MỚI CẬP NHẬT