Thursday, March 28, 2024

Bắt giam 6 người trong vụ nhuộm cà phê bằng than pin

ĐẮK NÔNG, Việt Nam (NV) – Vợ chồng người chủ và 4 người nữa vừa bị công an tỉnh Đắk Nông bắt giam để điều tra trong vụ nhuộm cà phê bằng than pin con Ó đang gây kinh hoàng và phẫn nộ trong dư luận.

Nhiều báo tại Việt Nam đưa tin bà Nguyễn Thị Thanh Loan chủ cơ sở nhuộm phế phẩm cà phê với than pin, ông Nguyễn Xuân Bảo (chồng bà Loan), Ngô Ngọc Sơn (người làm công cho bà Loan) cùng 3 người khác liên quan bị bắt giam về “Hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.”

Cơ sở chế biến cà phê của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Loan ở ngụ thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp.

“Cà phê bẩn” tức “cà phê mà không phải cà phê” hay nói khác, bột bắp và những tạp chất khác được rang cháy, trộn thêm hóa chất để làm giả cà phê, khá phổ biến tại Việt Nam những năm gần đây dù Việt Nam là một trong những nước trồng và xuất cảng cà phê hạt nhiều nhất trên thế giới.

Đây là lần đầu tiên người ta thấy một cơ sở làm cà phê giả bằng vỏ cà phê trộn với than phế thải của pin vô cùng độc hại và một số tạp chất khác. Vụ việc bị khám phá ra từ giữa tuần trước gây chấn động dư luận.

Cơ quan chức năng phát hiện nhiều phế phẩm cà phê đã được nhuộm dung dịch từ lõi pin. (Hình: Lao Động)

Cho tới nay, vợ chồng bà Loan không khai nhận gì rõ rệt mà báo chí trong nước nói chỉ trả lời “quanh co.” Những “thành phẩm” cơ sở của bà tung ra bán trên thị trường là “cà phê” hay là gì, bán cho ai, hiện công an đang phải điều tra tiếp tục. Những lời khai ban đầu của là chỉ là mới tiêu thụ 3 tấn tại tỉnh Bình Phước. Con số thật sự là bao nhiêu đã tiêu thụ và tiêu thụ tại những đâu, hiện chưa có gì rõ rệt.

Tại cơ sở sản xuất của bà Loan, công an tỉnh cùng các cơ quan khác của tỉnh Đắk Nông đã lập biên bản, niêm phong hơn 21 tấn phế phẩm cà phê (gồm cà phê nhân nát vụn, vỏ cà phê, đá sỏi) đã được ngâm tẩm, nhuộm đen; cùng 40 lít dung dịch màu đen, 35 kg pin đập dẹp, 129 kg lõi, nắp và vỏ pin.

Trên tờ Thanh Niên, một độc giả tên Trần Vân Anh viết bình luận: “Trái cây ngâm hóa chất, thịt bơm thuốc tăng trưởng, cá ướp hàn the, tôm chích thuốc, mỹ phẩm trộn, cà phê nhuộm đen bằng pin… dẫn đến bị ung thư. Khi bị ung thư thì mua và uống thuốc trị ung thư giả. Thử hỏi người dân lương thiện phải sống sao đây?”

Theo giới chuyên viên, bột than pin là tổng hợp rất nhiều loại hóa chất, trong đó gồm các kim loại nặng như chì, thủy ngân, cadmium… rất độc hại cho não, thận, hệ thống tiêu hóa và sinh sản của con người. (TN)

Nhà văn Nguyễn Thanh Việt được bầu vào Viện Hàn Lâm Hoa Kỳ

MỚI CẬP NHẬT