Friday, March 29, 2024

Dân Bình Định chặn quốc lộ, phản đối xây nhà máy thủy sản

BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Hàng trăm người dân xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, lại tiếp tục kéo lên chặn quốc lộ 1 để phản đối một dự án chế biến thủy sản ở địa phương vì có nguy cơ gây ô nhiễm.

Theo báo Dân Việt, khoảng 8 giờ sáng 16 Tháng Ba, hàng trăm người dân xã Mỹ An đã kéo lên quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, chặn xe cộ qua lại, nhằm phản đối một dự án chế biến thủy sản tại địa phương, gây ách tắc giao thông.

Trước đó, lo sợ nhà máy chế biến thủy sản của công ty thủy sản Thảo Loan đi vào hoạt động ở địa phương sẽ gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, chiều ngày 26 Tháng Hai, người dân xã Mỹ An đã kéo đến trụ sở Ủy Ban Nhân Dân huyện Phù Mỹ và Ban Tiếp Công Dân của tỉnh Bình Định trình bày sự lo lắng và bất an, đồng thời gửi đơn yêu cầu các cơ quan chức năng dừng cấp phép việc xây dựng dự án nhà máy thủy sản này.

Sau đó, hàng trăm người kéo lên tuyến đường tránh quốc lộ 1 đoạn chạy qua xã ngồi thành hàng ngang, gây ách tắc giao thông. Đến chiều tối cùng ngày, sau khi các cơ quan chức năng vào cuộc can thiệp, giao thông mới được thông suốt.

Theo báo Tuổi Trẻ, đến 4 giờ chiều 16 Tháng Ba, đoạn đường này mới thông xe trở lại sau hơn bảy tiếng tê liệt vì dân tập trung phản đối dự án thủy sản sắp triển khai do lo sợ gây ô nhiễm môi trường.

Nói với báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Dũng, chủ tịch huyện Phù Mỹ, cho rằng dự án chế biến thủy sản Thảo Loan mà dân phản đối chỉ mới được cấp thủ tục thuê đất trong cụm công nghiệp Làng Nghề Chế Biến Thủy Sản Mỹ An. Đây là khu đất cát trắng mênh mông, xa khu dân cư và họ chưa có động thái gì cả nên chưa gây ra ô nhiễm môi trường.

“Người dân đã bị lôi kéo, kích động vì có yếu tố bên ngoài tác động. Họ kiếm cớ là ô nhiễm môi trường để phản ứng. Mới đây, ủy ban tỉnh Bình Định cũng đã có kết luận, tạm dừng việc cho thuê đất thi công dự án, giao cho giám đốc Sở Tài Nguyên Môi Trường và các ngành chuyên môn đánh giá lại tác động môi trường dự án,” ông nói. (Tr.N)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Giá trị sự sống của mỗi con người là cao quý và vô giá”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT