Thursday, March 28, 2024

Dân Bình Định phản đối dùng ‘dự án điện gió’ để khai thác titan

BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Người dân huyện Phù Mỹ cho rằng đơn vị làm “dự án điện gió” đã chặt rừng phòng hộ để khai thác titan nên tập trung đông người phản đối.

Ông Nguyễn Văn Dũng, chủ tịch huyện Phù Mỹ xác nhận với báo Tuổi Trẻ, đến tối ngày 18 Tháng Tư, vẫn còn nhiều người dân của hai xã Mỹ An và Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, dự định kéo nhau lên quốc lộ 1 phản ứng việc triển khai dự án điện gió ở xã Mỹ An, do tổng công ty Vietracimex làm chủ đầu tư.

Tin cho biết, sáng cùng ngày, một đơn vị thi công đã tập kết phương tiện để lắp đặt cột quan trắc gió ở xã Mỹ An, khâu tiền trạm để triển khai dự án. Tuy nhiên, khoảng 300 người dân ở hai xã Mỹ An và Mỹ Thọ đã kéo đến khu vực thi công để phản đối.

Nói với truyền thông Việt Nam, một số người dân cho biết, họ phản đối vì chủ đầu tư lợi dụng tên gọi “dự án điện gió” để đưa đơn vị thi công vào chặt phá rừng phòng hộ nhằm khai thác titan, gây hiểm họa ô nhiễm môi trường.

Để bảo vệ lợi ích cho chủ đầu tư, chính quyền địa phương đã cho công an, cảnh sát cơ động trấn áp người dân bắt đi một số người với lý do: “Một số người quá khích dùng cát, đất ném, dùng cành cây tấn công lực lượng công an tại hiện trường, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ nên đã bị cơ quan chức năng bắt để xử lý,” theo báo Thanh Niên.

“Chúng tôi đã vận động một tháng, nhưng người dân phản đối do một số người kích động,” ông Dũng biện minh.

Tin cho biết, hồi cuối năm 2017, ủy ban tỉnh Bình Định đã ký duyệt cho Tổng Công Ty Vietracimex ký hợp đồng với một đơn vị thi công để “lắp đặt cột quan trắc gió tại địa phương, theo chủ trương phát triển năng lượng sạch.”

Trước khi thực hiện dự án, “đơn vị thi công đã phối hợp với chính quyền địa phương thông tin với người dân về mục đích và ý nghĩa của dự án. Việc lắp đặt chỉ mang tính tạm thời và chỉ giới hạn trong diện tích 10 mét vuông, không chặt phá rừng dương và gây ô nhiễm môi trường.”

Thế nhưng, khi đơn vị thi công tiến hành xây dựng dự án chưa gì hết đã mang nhiều phương tiện chuyên dụng gần như khai thác mỏ gồm: xe cạp đất, máy xúc, máy ủi, máy cưa… đào bới và chặt hạ cây rừng, khiến người dân  nghi ngờ và phản đối. (Tr.N)

Mời độc giả xem bình luận “Tháng Tư lại về”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT