Friday, March 29, 2024

Dân Đồng Nai vây trụ sở quỹ tín dụng đòi trả hơn $2.2 triệu

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Giám đốc Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Thái Bình, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, bỏ trốn cùng khoản tiền 50 tỷ đồng (hơn $2.2 triệu), khiến hàng trăm người dân vây trước trụ sở để đòi tiền.

Ngày 20 Tháng Mười Một, nhiều người dân kéo tới tụ tập trước trụ sở Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Thái Bình, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, để đòi tiền, sau khi giám đốc cơ quan này bỏ trốn.

Theo báo Tuổi Trẻ, số lượng người đòi nợ cầm các băng rôn với nội dung “Trả Tiền Tôi” và liên tục lên tiếng đòi tiền, cùng những người tụ tập theo dõi rất đông khiến cả khu vực rối loạn, giao thông qua đây bị ách tắc. Những người liên quan sau đó được mời về trụ sở ủy ban phường để giải quyết.

Bước đầu, công an xác định có hơn 80 người dân phản ánh Quỹ Tín Dụng Thái Bình nợ tiền với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Bà Trương Thị Mỹ Dung (ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) cho biết năm 2016 bà bán khu đất của gia đình được hơn 700 triệu đồng (khoảng $30,825) nên gửi vào quỹ này để nhận lãi suất cao. Ban đầu bà nhận được tiền lãi đúng hẹn và đầy đủ. Nhưng từ đầu năm 2017 đến nay, quỹ nhiều lần né tránh, không thanh toán tiền cho bà.

Nói với báo Zing, ông Hoàng Văn Lục (69 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa) cho biết năm 2016, gia đình ông gửi tiền vào quỹ này gần 8 tỷ đồng (khoảng $352,283), với lãi suất 8%/năm. Song, từ cuối năm 2016, khi đến hạn rút lãi, ông đã đi lại nhiều lần nhưng không lấy được tiền lãi, thậm chí không lấy được tiền gốc dù đã quá kỳ hạn.

“Chúng tôi không lấy được tiền, cộng với gánh nặng gia đình khó khăn vì thiếu thốn, nợ nần chồng chất lâm cảnh khốn cùng,” ông Lục nói.

Ông cũng cho biết, đã làm đơn tố cáo Quỹ Tín Dụng Thái Bình kèm theo danh sách, chữ ký của những người gửi tiền nhưng không lấy được tiền, đến nay vẫn chưa được trả lời thỏa đáng.

Báo Tuổi Trẻ cho hay, sáng cùng ngày, đại diện Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai đã có mặt tại Ủy Ban Nhân Dân phường Tân Hòa để gặp gỡ người dân, làm các thủ tục cần thiết để giải quyết.

Tại buổi làm việc, ông Trần Quốc Tuấn, giám đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, cho biết Quỹ Tín Dụng Thái Bình hoạt động theo mô hình hợp tác xã, do ông Vũ Công Liêm làm giám đốc “đang vắng mặt và không thể liên lạc.”

Theo ông Tuấn, quỹ này chịu sự kiểm tra, giám sát của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai và chịu sự quản lý hành chính của chính quyền địa phương.

“Hiện chúng tôi đang tiến hành kiểm toán đặc biệt để xác minh cụ thể số tiền mà quỹ này đã huy động được, sử dụng ra sao để có biện pháp giải quyết phù hợp, đồng thời làm văn bản gửi cơ quan công an vào cuộc xác minh,” ông Tuấn nói. (Tr.N)

Giám đốc tại Đồng Nai ôm quỹ tín dụng 50 tỷ đồng ‘mất tích’

MỚI CẬP NHẬT