Friday, March 29, 2024

Dân số ‘già thêm,’ Việt Nam rục rịch nới lỏng hạn chế sinh sản

HÀ NỘI (NV) – Đối diện với tình trạng dân số đang “già hóa” và mất cân bằng giới tính, nhà cầm quyền Việt Nam đang tính chuyện nới lỏng kiểm soát sinh sản gắt gao đã được thi hành từ hàng chục năm qua.

Trong chương trình thảo luận tại Hội Nghị Trung Ương 6 của đảng CSVN, người ta thấy vấn đề chính sách dân số được thảo luận như một trong những đề tài chính. Những kỳ họp đảng trước đây, vấn đề không thấy nằm trong nghị trình. Trong bài diễn văn khai mạc hội nghị, hôm 4 Tháng Mười 2017, ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nói đến đề tài này.

Vì đà gia tăng dân số quá nhanh, Quốc Hội CSVN ngày 9 Tháng Giêng 2003 đã ra bản “Pháp Lệnh Dân Số” quy định “mỗi cặp vợ chồng có hai con” và phải tuân theo các lệnh lạt về “kế hoạch hóa gia đình.” Công chức cán bộ sinh con thứ ba bị kỷ luật.

Kế hoạch hạn chế sinh đẻ được phát động rầm rộ tới từng phường khóm, làng xã với các chương trình đặt vòng xoắn tránh thai cho phụ nữ, triệt sản cho đàn ông. Loa phóng thanh hàng ngày ra rả gọi tên từng người tới phiên phải đi “điều hòa” tránh thai hay triệt sản, theo chỉ tiêu các địa phương buộc phải thi hành.

Cũng để chận đà gia tăng dân số, nhà cầm quyền khuyến khích phá thai nên người ta từng thấy có những báo cáo nói trung bình cứ một trẻ em ra đời thì có một bào thai bị phá bỏ.

Tuổi trung bình của người dân Việt Nam là 32 và khoảng 55% dân số tuổi từ 34 trở xuống. Những người trong độ tuổi từ 15 đến 64 tuổi thường được gọi là trong “độ tuổi làm việc” chiếm đến 68% dân số, cao hơn nhiều so với thế kỷ trước. Tuy nhiên số người từ độ tuổi từ 15 trở xuống lại giảm dần những năm qua. Theo các con số thống kê, lớp người trong độ tuổi vừa kể chỉ chiếm 23% dân số trong khi chiếm đến gần 40% của năm 1989.

Tỷ lệ sinh đẻ hiện ước lượng trung bình 1.95 cho mỗi phụ nữ, rất thấp so với tỉ lệ trung bình 5 con cho mỗi phụ nữ vào năm 1980 và 3.55 vào năm 1990.

Khuynh hướng qua những con số nêu trên cho hiểu lớp người Việt Nam trong độ tuổi làm việc sẽ tiếp tục giảm xuống trong những thập niên tới, tác động lên lợi tức đầu người của Việt Nam, thúc đẩy Hà Nội phải tìm giải pháp chống đỡ.

Tổ Chức Y Tế Thế Giới cho rằng Việt Nam là một trong những nước có tỉ lệ dân số “già hóa” nhanh nhất trên thế giới dù trước đây từng là nước có dân số tăng quá nhanh đến phải cưỡng bách phá thai và triệt sản. Số người già trên 65 tuổi tại Việt Nam hiện nay chiếm 4% dân số hay khoảng 10 triệu người. Đến năm 2030, tỉ lệ vừa kể sẽ tăng lên thành 7% và có thể lên đến 10% vào năm 2050.

Hôm Thứ Hai, 9 Tháng Mười 2017, người ta thấy tờ VietNamNet, báo điện tử của Bộ Thông Tin và Truyền Thông, thuật lời ông Nguyễn Văn Tân, phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng Cục DS-KHHGĐ trực thuộc Bộ Y Tế CSVN nói về “ba phương án điều chỉnh mức sinh” nhiều phần sẽ được cân nhắc và đem thi hành trong những ngày tới đây, nhằm đối phó tình trạng “dân lười đẻ.”

Trong kỳ họp trung ương đảng đang diễn ra, 3 “phương án” dân số được đem ra thảo luận từ “Duy trì mức sinh như hiện nay… mà không quy định thành luật với chính sách linh hoạt”; “Tiếp tục chính sách sinh ít hơn 2 con, khẩu hiệu mỗi cặp vợ chồng sinh 1-2 con, nhằm tiếp tục giảm mức sinh, giảm tốc độ gia tăng dân số, nhằm giảm bớt đầu tư cho an sinh xã hội” và “cho đẻ thoải mái, không vận động, không cấp phương tiện tránh thai miễn phí (hiện một nửa cấp miễn phí).”

Từ năm 2008, nhà cầm quyền Việt Nam đã có quy định cán bộ đảng viên sinh con thứ 3 chỉ bị cảnh cáo, con thứ 4 khai trừ khỏi đảng. Nay thì đề nghị tới 5 con mới bị “khai trừ.” (TN)

Mời độc giả xem phóng sự “Giáo phận Orange có tân Giám Mục người Việt”

MỚI CẬP NHẬT