Friday, April 19, 2024

Dân Hà Nội chê ‘loa phường kiểu mới’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chính quyền Hà Nội đang lắp thí điểm hơn 200 “loa thông minh” vào tận nhà người dân nhằm thay thế cho loa phường, nhưng không được người dân đón nhận.

Theo báo Người Lao Động, ông Nguyễn Minh Khánh, phó giám đốc Sở Thông Tin-Truyền Thông Hà Nội, cho biết thành phố này đang lắp đặt thí điểm các thiết bị thay thế loa truyền thanh tại bốn phường, thuộc ba quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy.

Thiết bị mới có tên M-GATEWAY do hai công ty là Viettel và MobiFone lắp đặt, bởi vì ông Khánh nói Hà Nội muốn “sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố.”

Ông Khánh cho hay, hệ thống truyền thanh “loa phường kiểu mới” chỉ phát nội dung thông báo các trường hợp khẩn cấp như phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh… hoặc theo yêu cầu của chính quyền trung ương và thành phố Hà Nội.

Về kinh phí, theo ông Khánh, trước mắt sẽ do các doanh nghiệp tư nhân cung cấp thiết bị tự bỏ ra để lắp đặt. Sau đó sẽ được huy động từ ngân sách thành phố và xã hội hóa. “Sau khi thử nghiệm xong và đánh giá các thiết bị thử nghiệm đến đầu năm 2018 mới biết được dự trù kinh phí để lắp đặt trong toàn thành phố,” ông Khánh nói.

Loa phường tại Hà Nội. (Hình: Tuổi Trẻ)

Ông Vũ Hồng Long, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân phường Thành Công, quận Ba Đình, cho biết những nhà dân được thí điểm chủ yếu là cán bộ hưu trí, công nhân viên chức sống tại các khu chung cư. “Qua thử nghiệm thiết bị, bước đầu đã thu được tín hiệu tốt từ 50 nhà dân do không gây tiếng ồn như loa phường trước kia,” ông Long nói.

Tuy nhiên, theo phản ánh của báo Người Lao Động, phần lớn số hộ dân không hài lòng với thiết bị này và cho rằng nó còn thua loa truyền thanh.

Ông ĐQCh, một tổ trưởng dân phố phường Thành Công, cho biết gia đình ông sử dụng thiết bị này đã hơn một tháng. “Thông tin phát ở thiết bị này phần lớn là họp hành của thành phố đã được đăng báo. Gia đình có bốn người nhưng chỉ mình tôi thỉnh thoảng nghe,” ông Ch. nói.

Thậm chí, ông Ch. cho rằng thiết bị này không bằng loa truyền thanh phường do không cập nhật thông tin nơi mình đang ở. “Thiết bị này chỉ phục vụ những người già có thời gian rảnh rỗi không biết sử dụng Internet hoặc những cán bộ dân phố như chúng tôi nghe xem có thông tin gì không để phổ biến lại. Còn người dân họ sẽ không sử dụng bởi thông tin ít người quan tâm đến. Theo tôi, lắp thiết bị này gây lãng phí ngân sách,” ông Ch. nhận định.

Cùng quan điểm, ông Tô Văn Bốn (65 tuổi), phó bí thư chi bộ Khu Phố 7, phường Thành Công, cho rằng thiết bị mới không mang tính phổ cập và cộng đồng cao.

“Nhiều khi thiết bị mới phóng thanh ầm ầm, ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình. Ngoài ra, thiết bị này có buổi phát buổi không, có khi mấy ngày mới phát một lần. Do vậy, nếu tắt đi lại không thể biết được khi nào phát mà vặn nhỏ thì rất khó nghe. Thậm chí, nhiều gia đình người ta không thích còn cho tháo ra,” ông Bốn nói. (Tr.N)

Lần đầu tiên Việt Nam có robot phục vụ quán cà phê

MỚI CẬP NHẬT