Friday, April 19, 2024

Dân Hà Tĩnh mang bẫy đầy ruồi đến vây nhà máy rác

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Từ nhiều năm nay, bị nhà máy rác gây ô nhiễm, hôi thối. Chịu hết siết, hàng chục hộ dân ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh đã mang băng rôn, bẫy ruồi tập trung trước cổng để phản đối.

Báo VNExpress loan tin, sáng 24 Tháng Hai, hàng chục hộ dân xã Kỳ Tân, mang theo bẫy ruồi, băng rôn tập trung tại cổng nhà máy rác thải Phú Hà, đóng xã Kỳ Tân để phản đối, chặn không cho xe chở rác vào vì cho rằng nhà máy này gây ô nhiễm môi trường.

Theo người dân, thôn Nam Xuân Sơn có 54 hộ dân. Tháng Tám, 2015, kể từ khi nhà máy xử lý rác đi vào hoạt động, cuộc sống của họ bị đảo lộn, ruồi muỗi xuất hiện nhiều hơn, nguy cơ dịch bệnh tăng cao, hàng ngày dù bẫy được cả ký ruồi nhưng không thuyên giảm. Để ứng phó, người dân phải đóng kín nhà cửa, giăng mùng khi ăn cơm… nhưng vẫn không tránh được ruồi.

Ông Nguyễn Vũ Hoàng, ở xã Kỳ Tân cho biết, do nhà máy gần khu dân cư, nên người dân sống xung quanh luôn cảm thấy tức ngực, khó thở bởi mùi hôi thối. “Trẻ em hít phải mùi rác thải thì mắc bệnh đậu mùa. Chúng tôi không thể thích nghi được, nên tập trung phản đối,” ông nói.

Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đã quy định, nhà máy xử lý rác thải Phú Hà phải cách đường quốc lộ 600 mét, cách khu dân cư tối thiểu 500 mét. Song, nhà máy này xây dựng chung hành lang ven quốc lộ và hàng rào khu dân cư. Hàng ngày họ tập kết rác, mùi hôi thối và khói phát tán ra, người dân phải gánh chịu hết,” ông Nguyễn Văn Sự, trưởng thôn Nam Xuân Sơn nói.

Nói với Báo VNExpress, ông Bùi Quang Hoàn, chủ tịch huyện Kỳ Anh thông tin, nhà chức trách đã đối thoại với dân.

“Nguyện vọng của người dân là muốn di dời khỏi khu vực nhà máy rác, lên khu tái định cư mới. Tỉnh đã có kế hoạch, khảo sát, lập chương trình triển khai,” ông Hoàn nói nhưng không cho biết thời gian cụ thể. (Tr.N)

Dòi lúc nhúc trong thùng sữa tươi tiệt trùng ở Buôn Mê Thuột

MỚI CẬP NHẬT