Thursday, March 28, 2024

Dân Lâm Đồng phong tỏa trại heo gây ô nhiễm

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Hàng trăm hộ dân ở xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh lập lều trại suốt nhiều ngày, chặn xe phản đối trại heo nuôi gần 20,000 con gây ô nhiễm trầm trọng.

Đến ngày 13 Tháng Ba, người dân xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh, vẫn còn dựng lều trên đường để canh chặn xe chở cám vào trại heo của công ty Lê Đức Tiến, sau gần 2 tuần liên tục phản đối.

Nói với báo Người Lao Động, ông Trần Văn Đồng, ngụ thôn 1A, cho hay ông và mấy chục hộ dân trong thôn đã hết chịu nổi mùi hôi thối bốc lên từ trại heo trên. Nhiều người trong gia đình ông đã ngã bệnh và ai cũng mất ngủ khi đêm xuống bởi mùi thối xộc vào mũi. “Đường cùng nên người dân mới làm như vậy, giờ chỉ mong chính quyền địa phương ra tay cứu giúp,” ông Đồng kêu cứu.

Theo báo Người Lao Động, có hàng trăm hộ dân ở các thôn 1A, 2, 3 xã Triệu Hải đã phản ánh với chính quyền hơn 10 ngày qua nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết nên người dân đã tự lập chốt chặn xe ra vào trại heo.

Người dân cung cấp hình ảnh trại heo này đã từng gây ô nhiễm trầm trọng. (Hình: Báo Người Lao Động)

“Ngày 10 Tháng Ba, ông Lê Vinh, đại diện pháp lý cho trại heo Lê Đức Tiến, sau khi  nghe nguyện vọng của người dân xong, ông ta không có thiện chí mà còn hăm dọa dân, ông nói người dân chặn xe cám nếu heo chết sẽ phải chịu trách nhiệm,” ông Trương Thuận, một người dân tham gia chặn xe phản đối nói.

Ông Hoàng Minh Trung, ở thôn 1A, cho biết thêm: “Năm 2015, trại heo này đã gây ô nhiễm nghiêm trọng, người dân cũng đã phản đối và doanh nghiệp cam kết sẽ khắc phục nếu gây ô nhiễm sẽ không nuôi nữa. Thế mà đến nay, tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng hơn, bởi cả trại nuôi hơn 20,000 con heo ngay sát khu dân cư thì hết sức chịu đựng của người dân,” ông Trung tức giận nói.

Nói với báo Người Lao Động, ông Lê Mậu Tuấn, phó chủ tịch huyện Đạ Tẻh, xác nhận: “Huyện Đạ Tẻh đã tổ chức đối thoại xác minh nội dung khiếu nại của dân. Sáng nay 13 Tháng Ba, Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Lâm Đồng sẽ về hậu kiểm tra tình trạng ô nhiễm tại trại heo này, nếu vi phạm thì sẽ có hướng xử lý.”

Ngoài ra, “Ủy ban huyện Đạ Tẻh cũng đã mời đơn vị tư vấn độc lập từ Viện Hạt Nhân ở Đà Lạt về kiểm tra, quan trắc mùi thối theo phản ánh của dân nhưng đến nay, đơn vị này đã ở đây hơn 8 ngày mà vẫn chưa quan trắc được gì,” ông Tuấn cho biết thêm. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT