Thursday, March 28, 2024

Dân liên tục vây nhà máy thủy sản Trung Quốc gây hôi thối

QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Phát hiện mùi hôi tiếp tục bốc lên nồng nặc từ phía nhà máy chế biến thủy sản có vốn Trung Quốc người dân ở xã Triệu An, huyện Triệu Phong lại bủa vây, dùng hàng rào sắt chặn đường vào nhà máy.

Sáng ngày 1 Tháng Mười, hàng chục người dân xã Triệu An, huyện Triệu Phong, đã tập trung và một lần nữa dùng hàng rào thép chắn ngang đường vào nhà máy của công ty thủy sản Elites Việt Trung, có công suất sơ chế thủy sản 15 tấn tôm/ngày.

Phản ánh với Báo Thanh Niên, người dân cho biết, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày họ phát hiện mùi hôi tiếp tục phát ra từ nhà máy, trong khi nhà máy này đang bị ngành chức năng yêu cầu dùng hoạt động để “xử lý hệ thống nước thải.” Người dân nghi ngờ rằng, phía nhà máy một mặt cam kết với chính quyền, xoa dịu người dân, nhưng một mặt vẫn lén lút hoạt động, xả thải nên mùi hôi mới tỏa ra nồng nặc như vậy.

Để rõ thực hư, Báo Thanh Niên đã xin liên hệ trực tiếp với lãnh đạo công ty nhưng họ cho biết “do là ngày Chủ Nhật nên lãnh đạo đi vắng hết.”

Hàng rào bằng sắt được người dân địa phương dựng lên, chắn đường vào nhà máy. (Hình: Báo Thanh Niên)

Trả lời qua điện thoại, ông Lê Minh Hòa, giám đốc công ty này cho biết, mùi hôi bốc ra từ nhà máy là có thật, song ông Hòa phân bua rằng: “Chúng tôi sục bể lắng để cấy thêm vi sinh. Cứ 2 tuần thì phải làm thế này một lần. Chỉ 1-2 tiếng là hết rồi chứ đã có gì nghiêm trọng đâu.”

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, người dân mới chịu rời hiện trường về nhà lo cơm nước nhưng vẫn để lại hàng rào chắn đường vào nhà máy và cho biết “Nếu nhà máy tiếp tục phát ra mùi hôi thì chúng tôi còn tiếp tục vây.”

Trước đó, ngày 13 Tháng Chín, hàng chục người dân địa phương đã tập trung tại công ty này phản đối vì mùi hôi thối sộc vào nhà không thể chịu được. Sau đó, ngành chức năng tỉnh Quảng Trị đã phải có mặt và buộc công ty tạm dừng hoạt động, đồng thời yêu cầu “phải hoàn thành hệ thống xử lý môi trường. Trong quá trình chạy thử, công ty không được xả nước thải ra môi trường,” thế nhưng giờ lại tái diễn. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT