Thursday, March 28, 2024

Dân lo sạt lở, chính quyền An Giang quyết nạo vét sông để bán cát

AN GIANG, Việt Nam (NV) – Tỉnh An Giang cho phép doanh nghiệp nạo vét sông Hậu để “hạn chế sạt lở bờ,” nhưng người dân huyện An Phú phản đối, đòi rút ngay xáng cạp ra khỏi lòng sông.

Ngày 25 Tháng Giêng, ông Nguyễn Ngọc Huynh, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện An Phú, tỉnh An Giang, đã có buổi đối thoại với dân ở xã Vĩnh Trường liên quan đến việc nhiều người dân kéo ra giữa sông phản ứng xáng cạp nạo vét sông Hậu trong thời gian qua.

Theo báo Tuổi Trẻ, mở đầu buổi đối thoại, đại diện Viện Khoa Học Thủy Lợi Miền Nam phúc trình về dự án “Nạo vét chỉnh trị dòng chảy, hạn chế sạt lở đoạn sông Hậu thuộc thị xã Tân Châu và huyện An Phú” được ủy ban tỉnh An Giang phê duyệt.

Mục đích chính của dự án là hạn chế sạt lở bờ xã Châu Phong, đồng thời khơi thông luồng chảy sông Hậu.

Dự án này do công ty Khoáng Sản Minh Thư thi công trong hai năm, với chiều dài đoạn nạo vét là 1.4 cây số, rộng 130-180 mét và sâu 11 mét. Tổng trữ lượng cát được ước khoảng 700,000 khối.

Tuy nhiên, theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ, tại buổi đối thoại, người dân có mặt bày tỏ không đồng ý với dự án. Bà con lo ngại sạt lở và cho rằng dự án triển khai đến hai năm là quá dài. Bà con yêu cầu chính quyền rút ngay những xáng cạp đang đậu giữa sông Hậu.

Bà Phạm Thị Chi (47 tuổi) cho rằng nếu triển khai dự án này thì 80 nhà dân trong khu vực sẽ có nguy cơ sạt lở và sụp nhà xuống sông Hậu bất cứ lúc nào, vì nơi này là đất bùn pha cát được bồi lấp nhiều năm qua.

Người dân phản đối kịch liệt tại buổi đối thoại với chính quyền. (Hình: Tuổi Trẻ)

Một người dân khác tên Thúy nói: “Tôi tha thiết yêu cầu chính quyền nếu thương dân thì hãy rút ngay xáng cạp đi nơi khác. Chúng tôi không đồng tình nạo vét cát nơi này vì bên kia sông đã sạt lở nặng lắm rồi. Nếu tiếp tục múc cát thì nơi này sẽ sụp mất đất, mất nhà hết.”

“Bà con sẵn sàng hy sinh cho lấy cát lấp qua nơi sạt lở bờ Châu Phong, chứ không thể cho lấy cát suốt hai năm nơi này để mang đem bán được,” một người dân nằm trong khu vực dự án lên tiếng.

Giải đáp thắc mắc của người dân, ông Hồ Văn Quý, trưởng Phòng Khoáng Sản thuộc Sở Tài Nguyên-Môi Trường tỉnh An Giang, khẳng định “dự án có lợi cho người dân.”

“Hiện tại bờ xã Vĩnh Trường đã bồi lấp 3/4 dòng sông rồi. Nếu không nạo vét chỉnh trị dòng chảy và làm bờ kè bên xã Châu Phong thì dòng nước xoáy hằng năm sẽ ăn sâu vào bờ xã Châu Phong và thậm chí có thể xóa sổ cả xã này,” ông nói.

“Những băn khoăn lo sạt lở của bà con thì Sở Tài Nguyên-Môi Trường thấu hiểu hết. Tuy nhiên, dự án này hoàn toàn có lợi. Nghiên cứu cho thấy, khu vực này mỗi năm bồi lắng khoảng 92 tấn, sau nạo vét lần này thì 7-10 năm sau khu vực này sẽ tiếp tục bồi lắng nữa. Việc sạt lở như bà con lo lắng là không thể xảy ra,” ông Quý nói thêm.

Ông Quý cũng cam kết “nếu trong quá trình thực hiện có xảy ra sự cố, sở sẽ đề nghị dừng ngay dự án này.”

Trong khi đó, Phó Chủ Tịch Nguyễn Ngọc Huynh nói: “Mong bà con hiểu và thông cảm cho chính quyền. Hiện nay tình trạng sạt lở ở Châu Phong đã và đang diễn ra nghiêm trọng. Nếu không có giải pháp kịp thời hạn chế bờ Châu Phong sạt lở và ổn định dòng chảy tránh sạt lở cho bờ Vĩnh Trường thì trong thời gian tới, sạt lở sẽ xóa mất cả đường bờ Châu Phong, nước sẽ tấn công hàng ngàn hécta lúa ba vụ của bà con bên đó, thiệt hại sẽ rất lớn.”

Trước đó, hôm 16 Tháng Giêng, vì lo ngại sạt lở do việc nạo vét sông Hậu, người dân ấp Vĩnh Nghĩa, xã Vĩnh Trường, đã kéo nhau ra giữa sông để phản ứng với xáng cạp đang hút cát, quay clip đưa lên mạng xã hội, khiến dư luận bất bình trong khoảng thời gian đầu năm 2018. (Tr.N)

Cán bộ tỉnh Vĩnh Long mạo danh bí thư xã để nợ tiền massage

MỚI CẬP NHẬT