Saturday, April 20, 2024

Dân nuôi cá lồng trên sông Tam Kỳ ‘trắng tay’ vì cá chết  

QUẢNG NAM (NV) – Những ngày qua, cá nuôi lồng bè trên sông Tam Kỳ chết hàng loạt gây ô nhiễm mà chưa rõ nguyên nhân. Người dân nuôi cá rơi vào cảnh trắng tay trong lúc chờ cơ quan chức năng thành phố Tam Kỳ “kiểm tra, làm rõ”.
Nhiều hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Tam Kỳ, đoạn chảy qua thôn Tân Phú, xã Tam Phú,  thành phố Tam Kỳ những ngày qua như “ngồi trên lửa” vì tình trạng cá giống mới thả nuôi chết hàng loạt.
Theo mô tả của phóng viên báo Tuổi Trẻ, ngày 24 Tháng Tư, tại nhiều lồng bè nuôi cá chẽm của người dân thôn Tân Phú xảy ra hiện tượng cá chết nổi trắng trên mặt nước. Ước tính có khoảng 33 hộ dân thả cá nuôi hơn 65 lồng bè trên sông Tam Kỳ.
Nhiều người nuôi cho hay, tình trạng này xảy ra hơn một tuần trở lại đây, cá chết nhiều nổi trắng trên mặt nước, bốc mùi hôi thối. Người dân phải vớt cá chết đem chôn vì không chịu nổi mùi hôi.
Ông Trần Ngọc Anh (52 tuổi), một hộ nuôi cá ở thôn Tân Phú cho biết, cách đây gần mười ngày, gia đình ông mua hơn 3,500 con cá chẽm giống về thả nuôi ở lồng bè. Tuy nhiên, vừa mới thả nuôi được vài ngày thì cá bắt đầu nổi lờ đờ trên mặt nước và chết dần.
Cùng cảnh ngộ, gia đình bà Mai Thị Thuận (60 tuổi), thôn Tân Phú, thả nuôi 10,000 con cá chẽm trong lồng bè. Nhưng sau bảy ngày thì bất ngờ cá giống nổi trên mặt nước chết. Có ngày cá chết hơn 1,000 con.
Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đức Vương, chủ tịch xã Tam Phú chỉ cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh cá chết hàng loạt của người dân, xã đã phúc trình với thành phố Tam Kỳ để họ cử lực lượng xuống kiểm tra, lấy mẫu nước, mẫu cá chết đem đi xét nghiệm. ( Tr.N)

Phú Yên mất 140 héc ta rừng vì “Hoa Hậu Hữu Nghị ASEAN 2017”

MỚI CẬP NHẬT