Friday, April 19, 2024

Dân Thái Nguyên đòi dỡ trạm BOT Bờ Đậu ‘hút máu dân’

THÁI NGUYÊN, Việt Nam (NV) – Một lần nữa, hàng trăm người dân ở Thái Nguyên đã dùng xe hơi, xe gắn máy với nhiều băng rôn, khẩu hiệu đòi dỡ bỏ trạm BOT Bờ Đậu đặt sai vị trí.

Theo tin VTC News, chiều 14 Tháng Ba, 2019, hàng trăm người dân ở Thái Nguyên đi bằng xe hơi, xe gắn máy với nhiều băng rôn, khẩu hiệu xuất phát từ thị trấn Giang Tiên (huyện Phú Lương) đi theo quốc lộ 3, qua trạm BOT Bờ Đậu để đến Ban Tiếp Công Dân của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thái Nguyên.

Mục đích của đoàn người biểu tình là muốn Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thái Nguyên trả lời đơn thỉnh nguyện có hơn 10,000 chữ ký của người dân yêu cầu dỡ bỏ trạm BOT Bờ Đậu đặt sai vị trí từ năm 2017, vì “đường quốc lộ 3 là đường đã có sẵn cả trăm năm nay thì hà cớ gì lại đặt trạm BOT để thu phí, hút máu dân?”

“Chúng tôi không đồng tình với việc đặt trạm BOT tại đây, vì ngày nào chúng tôi cũng phải qua lại nơi này rất nhiều lượt. Cứ thu phí như vậy thì chúng tôi không có tiền để nộp,” chị Thanh, một người dân, cho hay.

Tuy nhiên, ngay khi bắt đầu xuất phát, đoàn diễu hành đã bị lực lượng công an chặn đường yêu cầu dỡ bỏ hết các băng rôn khẩu hiệu vì cho rằng “vi phạm pháp luật.” Sự việc khiến hàng trăm người dân tức giận chống đối quyết liệt.

Sau những tranh cãi, để không bị cản trở việc đi đến trụ sở Ban Tiếp Công Dân của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thái Nguyên, đoàn diễu hành đã tạm nhượng bộ dỡ bỏ các băng rôn gắn trên nhiều xe hơi.

Chị Trần T., một người tham gia biểu tình, tức giận cho biết, việc cá nhân mình phản đối trạm thu phí BOT Bờ Đậu đặt sai vị trí là quyền lợi chính đáng của một công dân. Chị chỉ mong muốn các cấp lãnh đạo “xem xét giải quyết yêu cầu của người dân, tránh tình trạng không đi đường BOT mà phải đóng phí.”

Trong khi đó, chị Nguyễn H. cho biết cụ thể, gia đình chị làm ngành vận tải, mỗi năm đóng phí đường bộ tới 140 triệu đồng (hơn $6,000), giờ mà trạm thu phí BOT Bờ Đậu hoạt động thì gia đình sẽ phải mất thêm hơn 1 tỷ đồng (hơn $43,100) tiền phí BOT rất vô lý, có thể sẽ dẫn tới phá sản.

Đây không phải là lần đầu tiên BOT Bờ Đậu bị người dân phản đối quyết liệt như vậy. Thế nhưng, khác với hồi năm 2017 chỉ yêu cầu miễn giảm, lần này người dân ở Thái Nguyên muốn dỡ bỏ hẳn trạm thu phí này để người dân không phải chịu thiệt hại vô lý. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT