Tuesday, April 23, 2024

Dân Thanh Hóa chặn xe phản đối nổ mìn phá đá

THANH HÓA (NV) – Chịu hết nổi trước việc công ty nổ mìn phá đá vang trời ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, hàng trăm gia đình ở xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc đã kéo ra đường chặn xe phản đối.

Báo Người Lao Ðộng cho biết, khoảng 18 giờ ngày 23 Tháng Tám, người dân giật mình khi nghe hàng loạt tiếng nổ vang trời tại chân núi Bền. Ít phút sau tiếng nổ, một lượng lớn bụi, đá dăm đã bay vào thôn 9, khiến nhà cửa, cây cối, quần áo… bị phủ kín màu trắng của bụi đá. Nhiều ngôi nhà xuất hiện vết nứt vỡ ở các cửa kính, tường và mái ngói.

Quá bất bình và không thể chịu đựng thêm sự ảnh hưởng của việc nổ mìn phá đá khiến cuộc sống của người dân ảnh hưởng, sáng ngày 24 Tháng Tám, hàng trăm người dân ở xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, đã kéo nhau ra con đường độc đạo dẫn vào công ty AMD Group đang khai thác đá tại núi Bền cùng xã, giận dữ phản đối.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Vĩnh Minh đã cử cán bộ đến nơi giải thích và yêu cầu người dân bình tĩnh để giải quyết. Ðến khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, người dân mới chịu vào Nhà Văn Hóa thôn 9 để đối thoại với chính quyền.

Hàng trăm người kéo ra đường vào công ty AMD Group phản đối. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)

Tại buổi làm việc, ông Lê Thanh Thuận, bí thư đảng ủy xã Vĩnh Minh, xác nhận có việc công ty AMD nổ mìn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong xã, làm rạn nứt nhà cửa, ô nhiễm môi trường sống. “Chúng tôi sẽ làm báo cáo gửi cấp trên để có hướng xử lý vì mỏ do tỉnh cấp, xã không có quyền dừng hoạt động của họ,” ông Thuận nói.

Ông Nguyễn Văn Công, phó trưởng phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Vĩnh Lộc, cho biết thêm, công ty AMD bắt đầu khai thác đá từ đầu năm 2017, trong quá trình khai thác có dùng mìn phá đá và công an huyện cũng đã lập biên bản công ty này 2 lần do nổ mìn khai thác đá ảnh hưởng đến người dân.

Ðể hạ nhiệt sự tức giận của người dân, ông Lê Văn Thao, phó chủ tịch huyện Vĩnh Lộc, cho biết, sau cuộc đối thoại nếu sự việc chưa được trả lời thỏa đáng, huyện sẽ tiếp tục làm phúc trình gửi ủy ban tỉnh Thanh Hóa giải quyết. (Tr.N)

Côn đồ trộm cắp, chặt phá hơn ngàn gốc chanh leo ở Nghệ An

MỚI CẬP NHẬT