Saturday, April 20, 2024

Dân Việt chi hàng trăm triệu đô mua bánh kẹo ngoại nhập ăn Tết

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chỉ trong Tháng Giêng, người dân ở Việt Nam đã chi hơn ngàn tỷ đồng để nhập cảng bánh kẹo, sản phẩm từ ngũ cốc, chủ yếu là hàng Trung Quốc và Indonesia dùng trong những ngày Tết.

Báo Dân Trí dẫn số liệu từ Tổng Cục Hải Quan công bố cho thấy trong năm 2020, người dân Việt Nam đã chi hơn $390 triệu mua bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc ngoại nhập. Trong đó, kim ngạch nhập cảng mặt hàng này từ Trung Quốc là hơn $46.4 triệu, Thái Lan hơn $55.6 triệu và Indonesia lớn nhất với $95.6 triệu. Trong khi đó, bánh kẹo từ Mỹ vào Việt Nam chỉ vỏn vẹn $1.1 triệu, Nam Hàn là $5.2 triệu.

Bánh kẹo ngoại nhập tràn ngập trong siêu thị những ngày giáp Tết. (Hình: Thảo Nguyên/Việt Q)

Riêng Tháng Mười Hai, 2020, kim ngạch nhập cảng bánh kẹo, sản phẩm từ ngũ cốc về Việt Nam đã đạt gần $60 triệu, tăng gần $17 triệu so với tháng trước đó. Đến Tháng Giêng, 2021, kim ngạch nhập cảng vẫn duy trì ở mức cao hơn so với các tháng trong năm, và đặc biệt tăng $27 triệu so với cùng kỳ năm 2020.

Theo báo Kinh Tế Sài Gòn, thời gian sắp tới chắc chắn các loại bánh kẹo từ các nước sẽ ồ ạt nhập vào Việt Nam, trong đó nhiều loại bánh kẹo cao cấp từ Châu Âu, Mỹ, Nhật sẽ đổ vào Việt Nam khiến sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng sôi động hơn. Đổi lại, người Việt có thêm nhiều lựa chọn.

Ngoài số lượng bánh kẹo gia tăng kể trên, các loại trái cây cũng được nhập cảng về Việt Nam với số lượng rất lớn từ ba nước Trung Quốc, Thái Lan và Indonesia.

Theo các công ty kinh doanh bánh kẹo, hàng ngoại quốc nhập về Việt Nam tăng cao là do phần lớn người dân “thích những sản phẩm ngoại, trong đó chủ yếu là các thương hiệu được sản xuất, gia công từ nước thứ 3.”

Hiện, giá các mặt hàng bánh kẹo ngoại nhập dù đã giảm, song mặt bằng chung vẫn cao hơn hàng cùng loại do Việt Nam sản xuất, nhờ bao bì, mẫu mã thiết kế bắt mắt cùng thương hiệu uy tín. Nhiều người tiêu thụ Tết này đã chọn bánh kẹo ngoại làm quà Tết cho người thân, bạn bè.

Tin cho biết, hiện trong khu vực ASEAN, bánh kẹo các nước đều được hưởng thuế suất 0% khi nhập cảng vào Việt Nam. Trong các Hiệp Định Thương Mại Tự Do (FTA) song phương giữa Việt Nam với các đối tác, Việt Nam cũng dỡ bỏ và có lộ trình cắt giảm thuế nhập với bánh kẹo, loại hàng hóa thông thường.

Ngược lại, trong năm 2020, Việt Nam cũng đã xuất cảng bánh kẹo, sản phẩm từ ngũ cốc đạt khoảng $740 triệu, gấp đôi so với giá trị mặt hàng này nhập cảng về nước. Điều này cho thấy, năng lực sản xuất và giá trị sản phẩm của khối doanh nghiệp bánh kẹo, sản xuất ngũ cốc ở Việt Nam “đủ đáp ứng được yêu cầu và hướng đến xuất cảng.” Song, không hiểu vì sao không được người dân trong nước tin tưởng sử dụng.

Do COVID-19, các chuyên gia khuyến cáo không nên bày biện khay bánh kẹo mời khách đến chơi nhà trong dịp Tết Nguyên Đán.

Người tiêu thụ chọn bánh kẹo cho ngày Tết. (Hình: Đình Thy/Người Lao Động)

Báo VNExpress dẫn lời Giáo Sư Teo Yik Ying, hiệu trưởng Trường Y Tế Công Cộng Saw Swee Hock thuộc Đại Học Quốc Gia Singapore, giải thích rằng cách ăn uống chung này làm tăng nguy cơ lây lan SARS-CoV-2.

“Nếu vị khách nào đó nhiễm bệnh ngồi trò chuyện mà không đeo khẩu trang, những giọt bắn chứa virus sẽ bám vào đồ ăn bày trên bàn, người khác ăn phải món đó có nguy cơ cao bị mắc bệnh, vì vậy chủ nhà có thể phải chia phần riêng cho từng người, thậm chí đưa sẵn khăn lau sát khuẩn cho khách trước khi họ vào nhà, và có thể coi đó là cách đón khách kiểu mới trong dịp Tết,” Giáo Sư Teo khuyến cáo. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT